Bóng đá

Đồng hương thầy Park "nắn gân" U23 Việt Nam trước thềm giải châu Á

24/12/2019, 19:03

HLV Kim Hak Bum khẳng định U23 Hàn Quốc sẽ đánh bại U23 Việt Nam nếu hai đội chạm trán ở tứ kết U23 Châu Á 2020.

img
HLV Kim Hak Bum

Tại VCK U23 Châu Á 2020, U23 Hàn Quốc sẽ nằm ở bảng C cùng U23 Iran, U23 Uzbekistan và U23 Trung Quốc. Trong khi đó, U23 Việt Nam nằm tại bảng D cùng U23 UAE, Jordan và CHDCND Triều Tiên. Nếu U23 Hàn Quốc đứng đầu bảng D và U23 Việt Nam vượt qua với ngôi vị nhì bảng D hoặc ngược lại, hai đội sẽ gặp nhau ở tứ kết.

Đây cũng là đề tài rất được quan tâm của báo chí Hàn thời gian qua. Đội bóng của HLV Park Hang-seo vừa tiếp tục đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam khi giành tấm HCV tại SEA Games sau 60 năm chờ đợi, là đối thủ rất mạnh và có thể gây ra nhiều khó khăn với U23 Hàn Quốc. Trong quá khứ, Olympic Hàn Quốc từng đánh bại Olympic Việt Nam với tỉ số 3-1.

Song, HLV trưởng đội tuyển U23 Hàn Quốc - Kim Hak Bum cho biết ông không tâm quan tâm đến khả năng đối đầu với HLV Park Hang-seo. Tuy nhiên nếu hai đội gặp nhau ở tứ kết, ông và các học trò sẽ đánh bại U23 Việt Nam để vào bán kết. "Bất kể phải đối mặt với ai, U23 Hàn Quốc cũng sẽ đánh bại được họ để giành được tấm vé tham dự Olympic", vị HLV khẳng định.

Theo quy định, 3 đội có thành tích cao nhất giải U23 Châu Á 2020, sẽ cùng U23 Nhật Bản dự môn bóng đá nam Olympic Tokyo 2020. U23 Hàn Quốc cùng U23 Việt Nam nằm trong số những ứng cử viên được đánh giá cao nhất.

Ở giải đấu sắp tới, U23 Hàn Quốc được kỳ vọng mang đến lực lượng hùng hậu với nhiều cái tên đang thi đấu ở châu Âu. Trong đó, phải kể đến sự phục vụ của Lee Kang In (CLB Valencia, Tây Ban Nha), người đoạt danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất châu Á năm 2019.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.