Điều tra

Đồng Nai: Bắt nhóm công nhân câu kết trộm tài sản

25/01/2016, 09:05

Bước đầu Tấn khai nhận đã móc nối với một số bảo vệ và quản lý kho để lấy thêm vải ngoài hóa đơn.

mqa1398685376
Nhóm công nhân câu kết trộm vải của công ty đem bán. (Ảnh minh họa)

Ngày 24/1, Công an huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai cho biết đã ra quyết định khởi tố và bắt khẩn cấp 6 công nhân đang làm việc trong Công ty J.W.V đóng tại Khu công nghiệp Vinatex - Tân Tạo trên địa bàn huyện Nhơn Trạch để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Các đối tượng bị bắt là Võ Hoàng Tấn (37 tuổi), Ngô Văn Long (24 tuổi), Trần Khắc Quy (38 tuổi, đều quê Đồng Nai); Trần Hoàng Hợp (26 tuổi, quê Cà Mau), Phạm Văn Điền (27 tuổi) và Lê Nhật Duy (20 tuổi, cùng quê An Giang). Trưa 2/12/2015, Võ Hoàng Tấn lái xe từ Công ty J.W.V đi ra cổng và bị quản lý công ty kiểm tra.

Theo hóa đơn xuất kho cho tài xế Tấn chỉ có 176 cây vải nhưng trên xe dư ra 31 cây vải (trị giá 74 triệu đồng). Ngay sau đó, Công an huyện Nhơn Trạch tiến hành lấy lời khai. Bước đầu Tấn khai nhận đã móc nối với một số bảo vệ và quản lý kho để lấy thêm vải ngoài hóa đơn bỏ lên xe mang ra ngoài bán lấy tiền tiêu xài. 

Trước đó, cũng bằng chiêu này, Tấn đã thực hiện trót lọt 4 vụ lấy thêm vải tương tự. Từ lời khai của Tấn, công an mở rộng điều tra và bắt thêm các đối tượng khác là Hợp, Điền, Duy, Long (công nhân kho) và Quy (bảo vệ). 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.