Pháp luật

Đồng Nai bắt quả tang cơ sở massage kích dục "phớt lờ" lệnh cấm

03/04/2020, 12:56

Dù đã có lệnh cấm kinh doanh các dịch vụ vui chơi nhưng cơ sở massage này vẫn bất chấp lệnh cấm ở Đồng Nai.

img
Cảnh sát bắt quả tang tiệm massage kích dục cho khách bất chấp lệnh cấm. Ảnh: CADN.

Ngày 3/4, Công an tỉnh Đồng Nai đang củng cố hồ sơ xử lý những sai phạm tại cơ sở massage Relax One (phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa) do Đỗ Viết Dương (SN 1994, trú tỉnh Thanh Hóa) làm chủ hoạt động bất chấp lệnh cấm .

Trước đó, chiều 2/4, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh đột nhập phát hiện cơ sở massage Relax One vẫn đang hoạt động bình thường, bất chấp lệnh dừng để phòng, chống đại dịch Covid-19. Tại thời điểm kiểm tra, cảnh sát phát hiện quả tang tại hai phòng ở lầu 1 có hai nhân viên nữ đang có hành vi massage "kích dục" cho 2 khách nam.

Bước đầu, Dương khai nhận, tại cơ sở có 2 gói dịch vụ massage "kích dục" với giá 200.000 đồng và 400.000 đồng/lần. Trong đó, nhân viên phục vụ sẽ được khách boa tương ứng với số tiền của gói dịch vụ và phải trích lại cho cơ sở 10% trong số tiền boa đó.

Ngoài 2 nhân viên đang “phục vụ” khách, lực lượng chức năng phát hiện còn 10 nhân viên khác vẫn sinh hoạt và ăn ở trong tại các tầng lầu trong cơ sở massage này. Hiện vụ việc tiếp tục được điều tra làm rõ.

Trước đó, ngày 17/3, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành văn bản về việc tạm ngừng tất cả các dịch vụ vui chơi, giải trí và các dịch vụ tập trung đông người trên địa bàn như kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường, massage, spa, phòng tập thể hình… để phòng chống dịch Covid-19.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.