An ninh hình sự

Đồng Nai: “Cát tặc” khiến 40 ha đất giá 400 tỷ bị cuốn trôi

01/06/2015, 06:07

Hơn 40 ha đất, trị giá hơn 400 tỷ đồng của người dân bị cuốn trôi do tình trạng khai thác cát trái phép.

hut-cat-lau-tren-song-dong-nai
Hơn 40 ha đất, trị giá hơn 400 tỷ đồng của người dân đã bị cuốn trôi do tình trạng khai thác cát trái phép. Ảnh: Tuổi trẻ

Theo ông Đinh Công Hoàng, Giám đốc Công ty CP và Đầu tư phát triển Hiệp Phước, đơn vị duy nhất được Bộ GTVT cấp phép khai thác dự án nạo vét duy tu và nâng cấp tuyến luồng đường thủy sông Đồng Nai (đoạn từ cầu Đồng Nai tới rạch Ông Nhiêu và từ cầu Đồng Nai tới Trạm ông Đại), tình trạng “cát tặc” hoành hành trong thời gian qua ảnh hưởng lớn đến hoạt động của công ty. “Cát tặc” lợi dụng đậu đỗ xà lan, xáng cạp ngay bên cạnh làm người dân địa phương nhầm lẫn tưởng việc sụt lún, sạt lở là do công ty”, ông Hoàng chia sẻ.

Theo thống kê của UBND phường Long Phước (quận 9, TP HCM), hơn 40 ha đất, trị giá hơn 400 tỷ đồng của người dân tại phường đã bị cuốn trôi do tình trạng khai thác cát trái phép. Các đối tượng thường sử dụng hàng trăm máy khoan công suất lớn, khoan sâu hàng chục mét dưới đáy sông khiến tình trạng sạt lở càng trầm trọng hơn. Mỗi vị trí bị sạt dài từ 70-550m, ăn sâu vào đất liền hàng chục mét. Dù người dân gửi đơn kêu cứu nhưng tình trạng này vẫn chưa có dấu hiệu giảm. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.