Pháp đình

Đồng Nai: Đánh công an trọng thương, thiếu nữ lĩnh 16 tháng tù

15/09/2016, 09:48

Sau khi sự việc xảy ra, hai chiến sĩ Đỗ Huy Long và Phan Kim Vương đã bị cơ quan kỷ luật.

3 bị cáo đánh công an bị thương
3 bị cáo đánh công an trọng thương

Sáng 14/9, TAND TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt Phạm Thị Trúc (24 tuổi, ngụ huyện Dầu Tiếng, Bình Dương) 16 tháng tù, Nguyễn Minh Tiến (22 tuổi), Phạm Trung Thái (21 tuổi, cùng ngụ TP Biên Hòa) về tội “Cố ý gây thương tích” lần lượt 30 và 20 tháng tù giam.

Theo cáo trạng, rạng sáng 18/1, các bị cáo nêu trên cùng Phan Thị Trâm Anh (21 tuổi, quê Trà Vinh) đến một quán karaoke ở phường Tam Hiệp (TP Biên Hòa) hát. Khi lưu thông trên đường Võ Thị Sáu (phường Thống Nhất, TP Biên Hòa), nhóm này gặp Đỗ Huy Long (27 tuổi, Công an phường Thống Nhất) và Phan Kim Vương (công tác tại Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai) điều khiển hai xe máy lưu thông cùng chiều nên vượt lên trước.

Khi Thái đang chở Trúc quay lại nhìn thì bị Long chửi tục rồi đuổi theo, ép xe Thái làm người này và Trúc ngã xuống đường, sau đó xông vào đánh. Sau đó, cả nhóm Trúc lao vào tấn công lại Long và Vương. Theo kết quả giám định, Vương bị thương tật 17%, Thái bị thương tật 18%.

Sau khi sự việc xảy ra, hai chiến sĩ Đỗ Huy Long và Phan Kim Vương đã bị cơ quan kỷ luật.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.