Hạ tầng

Đồng Nai: Khởi công cầu 250 tỷ "chia lửa" cho QL51

02/10/2020, 11:57

Tỉnh Đồng Nai vừa khởi công cầu 250 tỷ đồng bắc qua sông Đồng Nai đoạn qua xã Long Hưng (TP Biên Hòa).

img
Các đại biểu tham dự nghi thức khởi công cầu Vàm Cái Sứt.

Sáng 2/10, UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức lễ khởi công dự án cầu Vàm Cái Sứt trên Hương lộ 2 bắc qua sông Đồng Nai đoạn qua xã Long Hưng (TP. Biên Hòa). Cầu Vàm Cái Sứt được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước với tổng kinh phí khoảng 250 tỷ đồng,

Theo Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai (chủ đầu tư), cầu Vàm Cái Sứt có tổng chiều dài tuyến khoảng 649m, phần cầu chính dài hơn 451,6m. Cầu có khổ rộng 23,6m gồm 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ, tốc độ thiết kế 70km/h. Thời gian thi công hoàn thành khoảng 18 tháng.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Cao Tiến Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, cầu Vàm Cái Sứt là công trình trọng điểm của tỉnh chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020 - 2025), góp phần hoàn chỉnh hệ thống giao thông trong khu vực, tạo tiền đề cho phát triển kinh tế xã hội khu vực ven sông Đồng Nai.

Hương lộ 2 là tuyến đường kết nối trung tâm TP. Biên Hòa với đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Do đó, các phương tiện giao thông có thể lưu thông theo tuyến đường này để đi từ Đồng Nai đến TP.HCM, rút ngắn khoảng cách và thời gian lưu thông. Đồng thời, tuyến kết nối mới này cũng sẽ góp phần giảm tải lưu lượng phương tiện giao thông trên QL51, vốn đang quá tải hiện nay.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.