Giao thông

Đồng Nai thông xe cầu vượt Amata

06/02/2015, 22:55

Chiều 6/2, UBND tỉnh Đồng Nai đã thông xe cầu vượt Amata trên QL1A trong niềm phấn khởi của đông đảo người dân.

IMG_3432
Các đại biểu cắt băng thông xe cầu vượt Amata

Chiều 6/2, UBND tỉnh Đồng Nai đã tổ chức lễ thông xe cầu vượt nút giao Amata trên QL1A đoạn qua Thành phố Biên Hòa. Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông đến dự và phát lệnh thông xe.

Cầu vượt nút giao Amata có chiều dài cầu 203.65m, gồm 8 nhịp, phần tường chắn dài 365m, quy mô bốn làn xe. Cầu được thiết kế vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép dự ứng lực, đạt tiêu chuẩn HL93. Tổng kinh phí xây dựng cầu là 147,158 tỷ đồng, được khởi công vào ngày 15/11/2014 do Tổng công ty Xây dựng Số 1 (CC1) là chủ đầu tư.

Cây cầu là một hạng mục bổ sung nằm trong Dự án Đầu tư xây dựng cầu Đồng Nai mới và tuyến hai đầu cầu từ ngã ba Tân Vạn đến điểm cuối tuyến tránh TP Biên Hòa (nay là đường Võ Nguyên Giáp) theo hình thức BOT.

DSC_0050
Cầu vượt Amata sau khi thông xe sẽ góp phần giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông trên QL1A, đoạn qua TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Ông Trần Văn Vĩnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai chia sẻ: "Cầu vượt Amata được khánh thành trước Tết mang lại niềm vui rất lớn cho người dân tỉnh Đồng Nai. Nút giao Amata nằm ngay cửa ngõ TP Biên Hòa có lưu lượng phương tiện qua lại rất cao. Cây cầu đưa vào sử dụng chắc chắn sẽ giảm được ùn tắc giao thông trên tuyến QL1A đoạn qua TP Biên Hòa".

Phát biểu tại lễ khánh thành, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông cho biết: "Việc hoàn thành đưa vào sử dụng cầu vượt Amata còn góp phần giảm TNGT, tăng tốc độ lưu thông, rút ngắn thời gian chạy xe trên QL1A, đẩy mạnh giao thương giữa TPHCM và các tỉnh Đồng Nai và Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu và các tỉnh lân cận".

IMG_3422
Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông yêu cầu các nhà thầu thi công tập trung thiết bị máy móc sớm hoàn thành hầm chui Tam Hiệp.

Thứ trưởng Đông cũng đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai, Bình Dương nhanh chóng giải quyết dứt điểm một số vướng mắc trong công tác bàn giao mặt bằng để chủ đầu tư sớm hoàn thành dự án và đưa vào khai thác đồng bộ với các hạng mục đã hoàn thành.

“Trong thời gian tới, chủ đầu tư, các nhà thầu thi công hầm chui Tam Hiệp và các hạng mục còn lại cần tập trung mọi nguồn lực, tổ chức thi công liên tục để đảm bảo yêu cầu về tiến độ và chất lượng”, Thứ trưởng Đông nhấn mạnh.

IMG_3418
Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông chúc tết cán bộ nhân viên ga Sài Gòn.

Trong chiều cùng ngày (6/2) Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông cũng đã đi kiểm tra công tác bán vé Tết tại ga Sài Gòn, thăm hỏi động viên và chúc Tết cán bộ, công nhân viên Công ty Cổ phần vật tư Đường sắt Sài Gòn.

Trước đó, vào sáng 5/2, cầu La Ngà cây cầu huyết mạch trên tuyến QL20 cũng đã được thông xe. Đến ngày 8/2, người dân tỉnh Đồng Nai lại tiếp tục đón nhận thêm niềm vui mới khi tuyến đường cao tốc TPHCM-Long Thành-Dầu Giây sẽ chính thức được thông toàn tuyến góp phần giảm tải mật độ lưu thông trên QL1A, rút ngắn thời gian đi lại.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.