Giao thông

Đồng Nai và kỳ tích giải phóng mặt bằng sân bay Long Thành trong năm 2020

31/12/2020, 10:53

Trong năm 2020, tỉnh Đồng Nai đã bàn giao hơn 2.589 ha để khởi công dự án sân bay Long Thành.

img

Dự án xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư hơn 109.000 tỷ đồng, tương đương 4,664 tỷ USD

Tháng 11/2017, Quốc hội thông qua Nghị quyết số 53/2017/QH14 về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không (CHK) quốc tế Long Thành.

Để xây dựng dự án CHK quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành), tỉnh Đồng Nai phải thực hiện thu hồi 5.000 ha đất. Báo Giao thông điểm lại những dấu mốc quan trọng tỉnh Đồng Nai đã thực hiện được liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án sân bay Long Thành.

img

Người dân huyện Long Thành bốc thăm chọn lô đất trong khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn.

Hơn 200 hộ dân bốc thăm chọn nơi ở mới

Cuối tháng 12/2020, UBND huyện Long Thành đã hoàn thành công tác kiểm kê, đo đạc đối với toàn bộ diện tích 5.000 ha phục vụ xây dựng sân bay Long Thành...

Hơn 200 hộ dân có đất bị thu hồi thuộc khu vực ưu tiên giải phóng mặt bằng (khu vực hơn 1.800ha) bốc thăm chọn vị trí đất tại khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn. Đầu năm 2021, tỉnh tiếp tục hoàn thiện các thủ tục và bàn giao diện tích còn lại cho dự án.

img

Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn cùng ông Cao Tiến Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai tại lễ bàn giao mặt bằng giai đoạn 1 dự án CHK quốc tế Long Thành ngày 20/10.

Bàn giao mặt bằng giai đoạn 1

Ngày 20/10, UBND tỉnh Đồng Nai đã tổ chức lễ bàn giao mặt bằng giai đoạn 1 (khu vực ưu tiên) dự án sân bay Long Thành. Đây là dấu mốc quan trọng trong công tác GPMB của dự án.

Ngoài 1.810 ha thuộc phạm vi xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 1, Đồng Nai còn bàn giao thêm cho Bộ GTVT khoảng 779 ha thuộc giai đoạn 2. Tổng cộng diện tích mặt bằng tỉnh bàn giao cho Bộ GTVT là gần 2.600ha/5.000ha cần bàn giao của dự án.

img

Quang cảnh buổi ký kết bàn giao mặt bằng giai đoạn 1 dự án Sân bay Long Thành sáng 20/10.

Như vậy, tính đến cuối tháng 10/2020 tỉnh Đồng Nai đã bàn giao vượt mức kế hoạch cam kết với Chính phủ. Diện tích còn lại tỉnh đang đẩy nhanh công tác chi trả tiền, tổ chức bốc thăm tái định cư...

Trước đó ngày 22/7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đi kiểm tra thực địa dự án Sân bay Long Thành.

Tại buổi làm việc Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tỉnh Đồng Nai phải bàn giao mặt bằng khu vực ưu tiên (hơn 1,8 ngàn ha) cho giai đoạn 1 của dự án Sân bay Long Thành vào tháng 10/2020.

img

Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn đang gấp rút thi công hoàn thiện hạ tầng. Đến cuối tháng 12/2020 người dân có thể vào xây dựng nhà ở.

Khởi công xây dựng khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn

Ngày 20/4, tại huyện Long Thành, UBND tỉnh Đồng Nai đã tổ chức khởi công dự án khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn thuộc dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành.

Đến cuối tháng 12/2020 hệ thống đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật đã cơ bản hoàn thành người dân có thể vào xây dựng nhà ở…

img

Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn đang được xây dựng nhìn từ trên cao.

Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn có diện tích 282,35 ha, với hơn 5.000 lô đất được đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

Trong khu tái định cư sẽ xây dựng mới 11 công trình xã hội, hệ thống trường học, chợ, trung tâm văn hóa, một trụ sở UBND xã và cơ sở tôn giáo.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.