Điện ảnh

Động thái của nhà sản xuất khi "Little Women" bay màu khỏi Netflix Việt Nam

07/10/2022, 13:39

Phía Studio Dragon - nhà sản xuất bộ phim “Little Women” đã đưa ra phát ngôn mới nhất sau khi phim bị gỡ trên nền tảng Netflix Việt Nam.

Theo Xports News, ngày 7/10, phía Studio Dragon - nhà sản xuất bộ phim “Little Women” đã đưa ra phát ngôn mới nhất sau khi phim bị gỡ trên nền tảng Netflix Việt Nam.

Trong thông báo, đơn vị này khẳng định: "Chúng tôi muốn nói về một số lo ngại liên quan đến bối cảnh trong bộ phim Little Women. Trong tương lai, chúng tôi sẽ chú ý hơn đến tính nhạy cảm về văn hóa - xã hội trong việc sản xuất nội dung".

img

Netflix đã gỡ bỏ phim "Little Women" vì xuyên tạc lịch sử Việt Nam

Trước đó, chiều 6/10, người phát ngôn của Netflix tại Việt Nam cho biết: "Căn cứ theo văn bản yêu cầu của Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông), chúng tôi đã gỡ phim Little Women (Ba chị em) khỏi Netflix ở Việt Nam".

Ngày 5/10, phim bị Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (PTTH&TTĐT, thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam) yêu cầu khỏi kho ứng dụng của Netflix tại Việt Nam vì có yếu tố xuyên tạc lịch sử.

Theo ông Lê Quang Tự Do - Cục trưởng Cục PTTH&TTĐT, bộ phim “Little Women” đã vi phạm quy định tại khoản 4, điều 9 Luật báo chí về xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, xúc phạm dân tộc và quy định tại khoản 4, điều 11 Luật Điện ảnh với nội dung tương tự.

Đây không phải lần đầu tiên Netflix phát hành phim có yếu tố sai lệnh. Còn nhớ, tháng 7 năm ngoái, Netflx gỡ 6 tập trong series gián điệp "Pine Gap", sau khi cơ quan chức năng phát hiện phim có hình ảnh "đường lưỡi bò" phi pháp.

Tháng 7/2020, phim "Gửi thời thanh xuân ấm áp của chúng ta" ("Put your head on my shoulder") bị phát hiện có hình ảnh bản đồ "đường lưỡi bò" phi pháp trên biển Đông. Sau khi Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử yêu cầu rà soát, gỡ bỏ những thông tin sai lệch về chủ quyền Việt Nam, Netflix cắt cảnh có hình ảnh "đường lưỡi bò".

img

Hình ảnh xuyên tạc chủ quyền trong phim "Madam Secretary"

Tháng 8/2020, phim "Bà ngoại trưởng" (Madam Secretary) gây bức xúc khi chú thích thước phim quay tại Hội An thành thành "Fuling, China" (Phù Lăng, Trung Quốc).

Cục PTTH&TTĐT sau đó đã gửi công văn yêu cầu Công ty Netflix chấm dứt hoạt động chuyển ngữ tiếng Việt, gỡ bỏ các nội dung xuyên tạc lịch sử, xuyên tạc chủ quyền, khiêu dâm, vi phạm thuần phong mỹ tục Việt Nam trên kho nội dung đang cung cấp đến người dùng Việt Nam.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.