An ninh hình sự

Đột kích ổ xóc đĩa 4 lớp cửa, có người chơi mang súng bảo vệ tiền thắng bạc

22/03/2023, 05:30

Công an TP Thái Bình tạm giữ 16 đối tượng tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa ăn tiền, thu giữ phương tiện phục vụ đánh bạc và 1 khẩu súng.

Ngày 22/3, Công an TP Thái Bình cho biết, vừa triệt phá ổ nhóm đánh bạc có quy mô lớn, với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng dưới hình thức xóc đĩa ăn tiền.

Bước đầu, cơ quan công an đã tạm giữ 16 đối tượng tổ chức đánh bạc, thu giữ phương tiện phục vụ đánh bạc và 1 khẩu súng.
img

Các đối tượng tham gia đánh bạc bị Công an TP Thái Bình bắt giữ (ảnh: Bá Dương)

Trước đó, qua công tác trinh sát, nắm tình hình, đơn vị đã phát hiện thời gian gần đây có nhiều đối tượng ở tỉnh ngoài và các huyện lân cận tụ tập tại nhà của Phạm Thị Nguyệt (53 tuổi, thường trú tại tổ 20, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội; nơi ở hiện tại thôn Gia Lễ, xã Đông Mỹ, TP.Thái Bình). Các đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Qua xác minh, lực lượng công an xác định đây là ổ nhóm đánh bạc có quy mô lớn. Các đối tượng tụ tập đánh bạc trên phòng ở tầng 2 nhà Nguyệt. Để vào được căn phòng này phải đi qua 4 lớp cửa kiên cố gồm cửa xếp, cửa kính cường lực, cửa cầu thang và cửa phòng tầng 2.

Sau khi nắm rõ thủ đoạn hoạt động của các đối tượng, chiều 16/3, Công an TP Thái Bình đã huy động lực lượng cảnh sát hình sự phối hợp với Công an xã Đông Mỹ đồng loạt bao vây, quây ráp thực hiện bắt giữ quả tang nhóm 16 đối tượng đánh bạc gồm 2 nữ, 14 nam đến từ các huyện Vũ Thư, Đông Hưng, Kiến Xương (tỉnh Thái Bình) và tỉnh Hoà Bình, TP Hà Nội.

Công an thu giữ tại chỗ các công cụ, phương tiện phục vụ việc đánh bạc gồm bát đĩa sứ, bảng vị và hơn 250 triệu đồng tiền mặt các đối tượng sử dụng để đánh bạc.

Quá trình khám xét khẩn cấp, Công an TP Thái Bình còn thu giữ 1 khẩu súng côn quay dạng quân dụng và 5 viên đạn của đối tượng tham gia đánh bạc mang theo người để bảo vệ tiền khi thắng bạc.

Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, Công an TP Thái Bình đã ra quyết định tạm giữ hình sự Phạm Thị Nguyệt cùng với 15 đối tượng khác gồm: Bùi Văn Nam (30 tuổi, trú thôn An Chỉ, xã Bình Nguyên, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình); Trần Ân Tài (54 tuổi, trú thôn Lục Tiên, xã Vũ Tiến, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình); Đặng Văn Thường (47 tuổi, trú thôn Thắng Lợi, xã Hòa Bình, huyện Vũ Thư);

Phạm Văn Dược (43 tuổi, trú thôn 3, xã Vũ Đoài, huyện Vũ Thư); Nguyễn Văn Sơn (56 tuổi, trú tổ 6, phường Hoàng Diệu, TP Thái Bình); Nguyễn Đức Nhị (52 tuổi, trú thôn Thượng Liệt, xã Đông Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình);

Trần Văn Tâm (48 tuổi, trú tổ 3, phường Hoàng Diệu, TP Thái Bình); Trần Văn Tùng (43 tuổi, trú thôn Văn Long, xã Vũ Tiến, huyện Vũ Thư); Lương Văn Kiên (68 tuổi, thường trú tổ 6, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình; nơi ở hiện nay tại tổ 5, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình);

Phạm Văn Thọ (33 tuổi, trú khu Trung Hưng, thị trấn Vũ Thư, huyện Vũ Thư); Trần Văn Thiệp (42 tuổi, trú thôn Song Thủy, xã Vũ Tiến, huyện Vũ Thư); Hoàng Đức Định (36 tuổi, trú thôn Gia Hội, xã Song An, huyện Vũ Thư);

Đặng Tiến Đông (33 tuổi, trú thôn Tả Phụ, xã Hồng Thái, huyện Kiến Xương); Nguyễn Thành Phúc (37 tuổi, trú khu Hùng Tiến, thị trấn Vũ Thư, huyện Vũ Thư) và Nguyễn Thị Thu (41 tuổi, trú tổ 6, phường Trần Lãm, TP Thái Bình).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.