Hỏi - Đáp

Đốt lửa trên vỉa hè, lòng đường để sưởi ấm ngày giá rét sẽ bị xử phạt

09/01/2021, 15:56

Luật sư Diệp Năng Bình cho biết, đốt lửa ở lòng đường, vỉa hè có thể bị xử phạt hành chính hoặc hình sự tùy theo hậu quả của hành vi này gây ra.

img

Nhiều người sử dụng biện pháp đốt lửa trên vỉa hè, lòng đường để sưởi ấm trong ngày giá rét

TP Hà Nội và những tỉnh phía bắc đang trải qua những ngày tháng rét đậm, rét hại, nhiều nơi nhiệt độ xuống dưới 0 độ C.

Để chống lại giá rét, trên nhiều lòng đường, hè phố, dễ dàng bắt gặp cảnh tượng người dân sử dụng củi, cành cây khô đốt thành đống lửa để sưởi ấm. Việc này không chỉ ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, gây hư hỏng cơ sở hạ tầng giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT cho người tham gia giao thông.

Nhìn nhận sự việc này dưới góc độ pháp lý, luật sư Diệp Năng Bình, Trưởng văn phòng Luật sư Tinh Thông Luật (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho rằng, hành vi đốt lửa bằng củi, cành cây khô ở lòng đường hay vỉa hè có thể bị xử phạt hành chính, thậm chí là hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo luật sư Bình, hành vi đốt lửa sưởi ấm ở lòng đường, vỉa hè đã vi phạm quy định của Luật Bảo vệ môi trường, vi phạm quy định đảm bảo phòng cháy chữa cháy.

“Điều 7 của Luật Bảo vệ môi trường 2014 quy định nghiêm cấm hành vi thải khói, bụi, khí có chất hoặc mùi độc hại vào không khí; phát tán bức xạ, phóng xạ, các chất ion hóa vượt quá quy chuẩn kỹ thuật môi trường. Việc đốt củi để sưởi ấm sẽ phát sinh ra khói và tro bụi vào không khí, người khác hít phải tro bụi sẽ dễ gây bệnh về hô hấp. Nghị định 155/2016/NĐ – CP quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường với mức phạt tối đa đối với cá nhân 1 tỷ đồng tùy vào mức độ nghiêm trọng của hành vi”, luật sư Bình phân tích.

img

Luật sư Diệp Năng Bình, Trưởng văn phòng Luật sư Tinh Thông Luật (Đoàn Luật sư TP Hà Nội)

Không những vậy, hành vi đốt lửa như trên có thể làm hư hỏng kết cấu của lòng đường, vỉa hè, điều này hoàn toàn có thể bị phạt từ 200 - 600 nghìn đồng.

“Điều 15 Nghị định 100/2019/NĐ –CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt quy định phạt tiền từ 200 - 300 nghìn đồng đối với cá nhân, từ 400 - 600 nghìn đồng đối với tổ chức thực hiện một trong các hành vi tự ý đốt lửa trên cầu, dưới gầm cầu; neo đậu tàu, thuyền dưới gầm cầu hoặc trong phạm vi hành lang an toàn cầu”, luật sư Bình dẫn chứng.

Ngoài ra nếu hành vi đốt lửa sưởi ấm làm cản trở khiến người tham gia giao thông tai nạn dẫn đến tổn thương sức khỏe, tính mạng và gây thiệt hại về vật chất thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “cản trở giao thông đường bộ” theo Điều 261 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 (BLHS).

“Điều 261 Bộ luật hình sự quy định, hình vi cản trở giao thông đường bộ có thể bị xử phạt từ 300 nghìn đồng – 100 triệu đồng hoặc cao nhất đến 15 năm tù, tuy theo hậu quả của hành vi này gây ra” luật sư Diệp Năng Bình nói và cho biết thêm, người dân nên sử dụng biện pháp tránh rét bằng cách mặc áo ấm, đeo găng tay, khẩu trang,…không nên sử dụng hình thức đốt lửa trên vỉa hè, lòng đường để sưởi ấm bởi hành vi này rất có thể khiến người dân vương vào lòng lao lý.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.