An ninh hình sự

Đốt nhà, giết người yêu vì bị chia tay

21/01/2015, 07:15

Ngày 20/1, TAND TP HCM đã mở phiên xét xử và tuyên phạt Võ Minh Tiến 10 năm tù về tội “Giết người”.

134
Bị cáo Tiến trước tòa

Theo cáo trạng, Tiến lên TP HCM làm tài xế cho một xưởng in và có  quan hệ tình cảm với chị P. (SN 1979). Yêu nhau được nửa năm thì cả hai thường xuyên xảy ra mâu thuẫn ghen tuông và do chị P. đòi chia tay vì nghe tin Tiến đã có vợ con ở quê. 

Khoảng 20h ngày 13/3/2014, Tiến đi ngang tiệm may của chị P. thì thấy chị đang nói chuyện với người đàn ông lạ. Sau đó Tiến gọi điện nhưng chị P. đưa máy cho một người đàn ông (người quen của chị P.) nghe máy. Người đàn ông này đe dọa sẽ chém Tiến. Sau một hồi uống rượu đến 3h sáng hôm sau, Tiến chuẩn bị 1 lít dầu hỏa, 1 miếng vải vụn, 1 ổ khóa rồi chạy xe đến nhà chị P. dùng ổ khóa khóa cửa lại không cho chị P. chạy thoát rồi tưới dầu vào nhà, châm lửa đốt. Vì còn thức nên chị P. phát hiện và kêu cứu, được hàng xóm chạy đến dập lửa kịp. Đến sáng cùng ngày, Tiến ra công an đầu thú.

Linh Hoàng

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.