Điều tra

Đốt nhà làm vợ và chị của vợ tử vong, thủ phạm uống thuốc tự tử

23/06/2022, 13:15

Người đàn ông 56 tuổi đã đốt nhà làm vợ và chị vợ tử vong, sau đó thủ phạm uống thuốc trừ sâu tự tử.

Ngày 23/6, Công an tỉnh Bình Phước đang tạm giữ Nguyễn Đình Nhi (56 tuổi, ngụ huyện Bù Gia Mập) để điều tra về hành vi giết người.

Nhi được xác định là người đã phóng hỏa, đốt nhà làm 2 người tử vong tại thôn Bù Rên, xã Bù Gia Mập vào ngày 16/6.

img

Hiện trường vụ cháy làm 2 người tử vong. Ảnh: Văn Tuyên.

Nạn nhân là bà Trần Thị Ngọc Vân (52 tuổi, vợ Nhi) và bà Trần Thị Ngọc Tùng (53 tuổi, chị bà Vân, quê Quảng Nam).

Tại cơ quan công an, Nhi khai nhận có mâu thuẫn với vợ từ lâu. Mới đây, giấy tờ vườn rẫy của 2 vợ chồng bị vợ sang hết cho người con chung và còn muốn đuổi ông ra khỏi nhà.

Ngoài ra, Nhi khai, nhiều lần đi làm về bị vợ đánh đập, hăm doạ đưa xã hội đen đến "xử" khiến nghi phạm bị áp lực nên đốt nhà, làm 2 người tử vong. Sau khi gây án, Nhi uống thuốc trừ sâu để tự tử nhưng không thành.

Trước đó, 3h 10 ngày 16/6, Công an xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập nhận được tin báo của người dân về vụ việc cháy tại căn nhà của bà Vân.

Sau khi lửa được dập tắt, công an phát hiện có 2 người phụ nữ đã tử vong, riêng ông Nhi đang hôn mê, nằm bất tỉnh ở phòng khách, bên cạnh ông Nhi có 1 chai thuốc sâu.

Ông Nhi đã được lực lượng Công an xã đưa đi cấp cứu và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.