Thế giới

Đột nhập hệ thống hầm ngầm của IS

05/01/2016, 15:59
image

Đường hầm này là nơi tránh bom đạn của phiến quân IS đồng thời cũng là nơi chứa đầy thuốc nổ.

đường hầm
Đường hầm này là nơi tránh bom đạn của phiến quân IS đồng thời cũng là nơi chứa đầy thuốc nổ.

Theo CNN, hệ thống đường hầm nằm sâu dưới lòng đất tuy không được xây dựng cầu kỳ nhưng lại là nơi có ý nghĩa rất lớn với phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) dùng để tránh bom đạn và như một cái bẫy nhồi đầy thuốc nổ.

Những đường hầm này nằm ở thành phố Ramadi, Iraq rộng khoảng một đến hai mét, nằm ở độ sâu 10m, nối các ngôi nhà với nhau. Nhờ thế, các tay súng IS có thể băng qua các tuyến phố mà không bị máy bay phát hiện. Khi đi xuống lòng đất, chúng lại phân tách ra thành những đường riêng, tạo nên một hệ thống chằng chịt. Độ dài của các đường hầm vào khoảng 700m đến một km. Thậm chí trong đường hầm còn có cả điện.

Điều này đã khiến việc tiếp cận phiến quân IS gặp rất nhiều trở ngại.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.