Trong nước

ĐTVN hẹp cửa đi tiếp tại vòng loại Asian Cup 2019?

30/03/2016, 18:10

ĐTVN rất có thể sẽ phải đụng những đối thủ khó nhằn tại vòng loại cuối cùng Asian Cup 2019.

dtvn
ĐTVN có nguy cơ rơi vào bảng đấu khó

Kết thúc vòng loại World Cup 2018, ĐTVN giành vị trí thứ 3 bảng F. Dù không thể đi tiếp hành trình tìm vé World Cup nhưng ĐTVN vẫn có được đôi chút an ủi khi lọt vào loại cuối cùng Asian Cup 2019. Hiện tại, 15 đội sẽ cùng Việt Nam đi tiếp là: Palestine, Jordan, Kyrgyzstan, Hong Kong (TQ), Oman, Turkmenistan, Guam, Singapore, Afghanistan, Lebanon, Kuwait, Myanmar, CHDCND Triều Tiên, Philippines, Bahrain.

8 suất còn lại sẽ là cuộc tranh chấp của 11 đội bóng ở 2 lượt đấu tại vòng play-off. Đó là Yemen, Lào, Đài Loan (TQ), Campuchia, Ấn Độ, Bhutan, Maldives, Bangladesh, Tajikistan, Đông Timor và Malaysia. Sau khi xác định xong 8 đội bóng vượt qua vòng play-off, vòng loại thứ 3 sẽ chia ra làm 6 bảng, mỗi bảng 4 đội. Hai đội bóng có thành tích tốt nhất mỗi bảng sẽ giành vé dự VCK Asian Cup 2019 ở UAE.

Tại vòng này, ĐTVN rất có thể sẽ không được xếp vào nhóm hạt giống bởi chưa lần nào vượt qua vòng loại Asian Cup. Năm 2007, chúng ta từng gây địa chấn khi vào tới vòng 8 đội mạnh nhất nhưng năm đó Việt Nam góp mặt với tư cách chủ nhà. Nếu không được xếp hạt giống, ĐTVN nguy cơ sẽ phải đụng những đối thủ mạnh như: Jordan, CHDCND Triều Tiên, Kyrgyzstan hay Bahrain. Đó là chưa kể tới những đội bóng có thực lực ngang ngửa trong khu vực như: Singapore, Philippines, Myanmar…

Từ phân tích trên, có thể thấy hành trình của ĐTVN tại vòng loại cuối cùng Asian Cup 2019 chắc chắn sẽ không dễ dàng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.