Thời sự

Dự án chân đèo Hải Vân: Bộ Quốc phòng cử đoàn vào kiểm tra

21/11/2014, 09:33

Ngày 20/11, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức họp báo về dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế World Shine – Huế tại khu vực mũi Cửa Khẻm, dưới chân đèo Hải Vân.

Đại tá Trần Đình Phong nêu rõ vị trí xây dựng dự án không ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng
Tại buổi họp báo, Đại tá Trần Đình Phòng khẳng định vị trí xây dựng dự án không ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã đồng ý

Tại buổi họp báo, nhiều câu hỏi của các cơ quan báo chí xoay quanh vấn đề khu vực mà tỉnh Thừa Thiên - Huế cấp giấy phép đầu tư cho công ty Thế Diệu ở mũi Khẻm có phải địa giới tranh chấp với Đà Nẵng và là khu vực chiến lược về an ninh quốc phòng hay không.

Ông Bạch Chơn Đông, Phó giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên - Huế báo cáo, đưa ra các hình ảnh về bản đồ địa giới hành chính qua các thời kỳ để khẳng định khu vực mà tỉnh Thừa Thiên – Huế cấp giấy phép cho dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế World Shine – Huế thuộc địa giới hành chính của tỉnh này, không phải là khu vực tranh chấp với TP. Đà Nẵng.

Bản đồ quy hoạch dự án Khu nghỉ dưỡng Word Shine – Huế ở mũi Cửa Khẻm
Bản đồ quy hoạch dự án Khu nghỉ dưỡng Word Shine – Huế ở mũi Cửa Khẻm

Bên cạnh đó, ông Bạch Chơn Đông cũng đưa ra hai văn bản pháp lý do Thủ tướng Chính phủ và Bộ Nội vụ ban hành, xác định rõ địa giới tỉnh Thừa Thiên – Huế, trong đó khu vực đảo Sơn Chà hay còn gọi là Ngự Hải Đài thuộc khu vực địa giới tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Đại tá Trần Đình Phòng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng khẳng định: Khu vực đèo Hải Vân là một vị trí chiến lược quan trọng về an ninh quốc phòng của Quân khu 4, nhưng khu vực mũi Cửa Khẻm nơi dự án khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế Word Shine – Huế được cấp phép đầu tư có diện tích 199ha là khu vực thấp, nằm sát mép biển, xa các điểm cao bố trí an ninh quốc phòng.

Trước khi cấp giấy phép, Ban quản lý Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô đã đề nghị Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên - Huế xem xét việc có thể xây dựng khu du lịch nghỉ dưỡng được không. Bộ CHQS đã tỉnh đồng ý cho xây dựng khu nghỉ dưỡng, nhưng lưu ý với Ban quản lý Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô phải rà soát, khảo sát khi thiết kế phải báo cáo, tránh các hạng mục che khuất các điểm cao về an ninh quốc phòng. Do đó, dự án được cấp phép có sự kết hợp chặt chẽ, tham mưu của Bộ CHQS tỉnh theo đúng trình tự.

Trước bức xúc của dư luận về dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Word Shine – Huế triển khai xây dựng ở khu vực xung yếu về an ninh quốc phòng, ngày 17/11, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên – Huế đã làm văn bản gửi Quân khu 4 (Bộ Quốc phòng) đề nghị cho ý kiến cụ thể. Dự kiến, trong vài ngày tới, Bộ Quốc phòng sẽ cử đoàn cán bộ chức năng vào kiểm tra, có cho triển khai dự án đầu tư nữa hay không. Hiện nay, Bộ CHQS tỉnh đang đợi văn bản trả lời chính thức của Quân khu 4, Bộ Quốc phòng.

Chờ quyết định của Thủ tướng

Sự việc bắt đầu từ năm 2013 khi tỉnh Thừa Thiên - Huế đồng ý cấp 199ha đất ở khu vực mũi Cửa Khẻm, nằm trong quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô cho Công ty Thế Diệu, thuộc Cty TNHH World Shine Hong Kong, có trụ sở chính ở Tortola (Vương quốc Anh) để xây dựng Khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế World Shine - Huế.

Dự kiến, khi hoàn thành, dự án sẽ có một khu nghỉ mát cao cấp với một khách sạn 5 sao gồm 450 phòng, trung tâm hội nghị quốc tế 2.000 chỗ, sân golf, bãi tắm… Tổng mức đầu tư của dự án này là 250 triệu USD.

Hiện nay, Công ty cổ phần Thế Diệu đang trong quá trình hoàn thiện các thủ tục đầu tư và thực hiện rà phá bom mìn, đo vẽ bản đồ địa chính.

Bản đồ Hải Vân chỉ rõ mũi Cửa Khẻm nơi dự án triển khai thuộc địa giới tỉnh Thừa Thiên – Huế
Bản đồ Hải Vân chỉ rõ mũi Cửa Khẻm nơi dự án triển khai thuộc địa giới tỉnh Thừa Thiên – Huế

Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Quê, Trưởng ban quản lý Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô cho biết, trước khi cấp phép nhà đầu tư, năng lực tài chính của nhà đầu tư này đã được thẩm định theo đúng Luật Đầu tư năm 2005. Hiện nay, dự án đang ở bước thứ 3 trong tổng số 6 bước theo quy định của Luật Đầu tư, tức là mới đang ở bước cấp giấy chứng nhận đầu tư.

Theo ông Nguyễn Dung, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế, Thủ tướng Chính phủ quyết định như thế nào về dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế Word Shine – Huế tại mũi Cửa Khẻm dưới chân đèo Hải Vân, tỉnh Thừa Thiên – Huế sẽ chấp hành theo.

Trước đó, UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế đã làm bản báo cáo về dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Word Shine – Huế trình lên Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng về khu vực xây dựng dự án, cấp giấy phép cho nhà đầu tư khi dư luận xôn xao về khu vực dự án triển khai là vùng xung yếu về an ninh quốc phòng.

Hiện nay, UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế vẫn đang chờ đợi quyết định của Thủ tướng Chính phủ xem có nên tiếp tục cho nhà đầu tư triển khai xây dựng Khu du lịch nghỉ dưỡng Word Shine – Huế nữa hay không.

Võ Thanh

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.