Đời sống

Dự án di dân dở dang hơn 10 năm, dân phập phồng bên bờ sông sạt lở

30/09/2021, 16:08

Khu tái định cư để bố trí cho gần 50 hộ dân dở dang hơn 10 năm nay, cũng ngần ấy năm người dân sống cảnh phập phồng trong mùa mưa lũ.

Nằm bên đoạn sông Thạch Hãn cuối làng Trà Liên Tây (xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong), căn nhà của gia đình bà Hồ Thị Phiến (SN 1948) liên tục bị sạt lở ngoạm vào, mép bờ sông chỉ còn cách căn nhà dưới chừng 2m.

“Những bụi tre giữ đất bên nhà cũng đã ngã xuống sông, tường nhà dưới thì nứt dần ra với nhà chính”, bà Phiến lo lắng.

img

Đoạn kè bờ sông vừa bị sạt lở và khu tái định cư sở dang hơn 10 năm thành "rừng tràm"

Hơn 10 năm thấp thỏm đợi chờ

Ngay sau lưng nhà bà Phiến, một gia đình có điều kiện chuyển lên đầu xóm sau khi người anh di cư sang Mỹ, nền nhà này cũng đã bị sạt lở sâu vào trong.

Hộ dân cạnh nhà bà Phiến cũng đã có điều kiện chuyển ra Xóm Mới đầu làng. Phía trước nhà bà Phiến, căn nhà của hộ ông Hồ Chàm cũng bị sạt lở áp sát, phải xây nhà mới trên thửa đất trồng màu phía trong nhà cũ.

Cũng ở xã Triệu Giang, hơn 10 năm trước khi nghe nhà nước có chủ trương đầu tư khu tái định cư ở đồi Hàm Rồng thuộc Thôn Phước Mỹ, hàng chục gia đình nhà phía bờ sông sạt lở đều vui mừng nhưng rồi lâm cảnh mỏi mòn chờ đợi.

img

Kè chống sạt lở bất ngờ sập xuống sông khiến nhiều hộ dân lo lắng

Từ điểm sạt lở này ở thôn Trà Liên Tây nhìn qua, bờ sông Thạch Hãn thuộc thôn Trà Liên Đông bên kia sông được đầu tư xây dựng kè.

Tuy nhiên, sau nhiều năm “yên ắng”, sau 2 đợt lũ nhỏ “đầu mùa” do ảnh hưởng của bão số 5 và số 6, cả một đoạn bờ kè bất ngờ đổ sụp xuống sông sâu khiến một số hộ dân “lỡ” xây nhà mới chưa lâu “dở khóc dở mếu”.

Đoạn kè bờ sông bị sạt lở này ăn sâu vào con đường nhỏ chạy dọc bờ sông và chỉ còn cách sân nhà vợ chồng anh Trịnh Quốc Phòng (SN 1988, thôn Trà Liên Đông) chừng 2m. Gần điểm sạt lở sâu vào nói trên, bờ kè còn xuất hiện vết nứt chạy dọc bờ sông.

Cách đó một đoạn, vết nứt khá dài chạy dọc giữa đoạn đường bê tông gần kè bờ sông khiến người dân lo lắng.

img

Vết nứt chạy dọc bờ kè gần vị trí sạt lở

Theo những hộ dân này, khoảng 7- 8 năm trước họ được dẫn lên tham quan khu tái định cư đang xây dựng ở đồi Hàm Rồng, sau đó thì nghe không tiếp tục triển khai nữa.

Một số hộ dân cũng nói rằng, nếu được lên ở khu tái định cư trên sẽ không còn lo lũ lụt, sạt lở bờ sông nữa nhưng chưa biết làm gì để ăn...

“Ở đây còn có ruộng vườn chứ lên trên đó được bố trí khoảng 200m2, nếu chạy về làm ruộng phải đi vòng lên cầu An Mô trong thị trấn Ái Tử rồi chạy ngược trở ra, hoặc ra phía Đông Hà qua cầu Đại Lộc rồi chạy vào đều rất xa xôi, bất tiện”, một hộ dân gần nhà ông Phòng nói.

img

Vết nứt dọc đường bê tông dọc bờ kè.

Khu tái định cư dở dang 10 năm thành “rừng tràm”, chờ tái cấu trúc

Khu tái định cư nói trên ở xã Triệu Giang thuộc dự án xây dựng cơ sở hạ tầng di dân ra khỏi vùng ngập lụt 3 xã Triệu Thượng, Triệu Long và Triệu Giang thuộc huyện Triệu Phong (giai đoạn 1), gồm 2 điểm khu tái định cư.

Dự án đã được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt dự án đầu tư xây dựng vào tháng tháng 3/2010, UBND huyện Triệu Phong (Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ huyện) là chủ đầu tư dự án, thời gian thực hiện từ năm 2010 – 2011.

Tuy nhiên hiện nay, tại khu tái định cư xã Triệu Giang, ngoài 2 đoạn đường nhựa chạy dọc song song và một đoạn đường nhựa chạy ngang, còn đường giao thông vào khu tái định cư chủ yếu là đường đất. Còn mặt bằng của khu tái định cư này đã biến thành “rừng” trồng keo tràm…

img

Căn nhà bà Hồ Thị Phiến bên mép bờ sông sạt lở nhìn từ nhà chính ra nhà dưới phía bờ sông

Ông Bùi Văn Trúc, Giám đốc Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ huyện Triệu Phong cho hay, dự án xây dựng cơ sở hạ tầng di dân ra khỏi vùng ngập lụt 3 xã nói trên có tổng mức đầu tư hơn 29 tỷ đồng, trong đó vốn bố trí của Trung ương 20 tỷ đồng, còn lại là vốn của địa phương.

Theo ông Trúc, khu tái định cư ở xã Triệu Giang dở dang nhiều năm nay do nhiều nguyên nhân, trong đó có việc nguồn vốn bị bắt giảm.

Do đó, vào tháng 6/2017, UBND huyện Triệu Phong có tờ trình về việc rà soát, điều chỉnh dự án.

Sau đó, UBND tỉnh Quảng Trị có văn bản yêu cầu thực hiện quyết toán những khối lượng, hạng mục của dự án này đã thực hiện.

Các khoản vốn đã tạm ứng thực hiện dự án này chưa hoàn ứng phải thực hiện thủ tục thu hồi nộp ngân sách nhà nước theo quy định.

img

Hạ tầng khu tái định cư với 3 đoạn đường nhựa và một số cột điện, giữa 2 con đường nội bộ khu tái định cư thành nơi trồng sắn, còn mặt bằng khu tái định cư thành "rừng tràm"

Việc thu hồi tiền ứng của 3 nhà thầu nói trên gặp nhiều khó khăn, nhưng sau nhiều nỗ lực, địa phương đã thu hồi được 2,5 tỷ đồng mà các nhà thầu đã tạm ứng.

“Trong 2 điểm xây dựng khu tái định cư thuộc dự án, khu Triệu Thượng cơ bản đẹp và dân ở đã nhiều rồi, khu Triệu Giang thì còn dở dang, một số hạng mục cắt giảm.

Hiện, dự án đang thẩm định quyết toán cơ bản xong, sau đó sẽ tái cấu trúc dự án với số tiền cần đầu tư khoảng 8,1 tỷ đồng cho một số hạng mục về điện, đường, nước để sớm chính thức bàn giao cho địa phương bố trí cho các hộ dân xây dựng nhà ở”, ông Trúc cho hay.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.