Đời sống

Dự án hồ chứa nước Ea H'leo hoàn thành chặn dòng đợt 1

28/12/2019, 16:52

Ngày 28/12, Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn (Binh đoàn 12) đã tổ chức Lễ chặn dòng đợt 1, Dự án công trình hồ chứa nước Ea H'leo 1 (Đắk Lắk).

img
Ngày 28/12, Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn (Binh đoàn 12) đã tổ chức Lễ chặn dòng đợt 1, Dự án công trình hồ chứa nước Ea H'leo 1 (Đắk Lắk).

Ngày 28/12, Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn (Binh đoàn 12) phối hợp cùng Ban Quản lý đầu tư xây dựng Thủy lợi 8 (Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn) và các đơn vị thi công tổ chức Lễ chặn dòng đợt 1, Dự án công trình hồ chứa nước Ea H'leo 1 (huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk).

img
Máy móc sẵn sàng tiến hành chặn dòng đợt 1 và tiếp tục thi công đảm bảo tiến độ dự án.

Sau Lễ chặn dòng, với quyết tâm hoàn thành dự án đúng tiến độ như đã cam kết, Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn tổ chức Lễ phát động đợt thi đua với chủ đề: “Đoàn kết, lập công, quyết thắng", nhằm tập trung lực lượng, phương tiện, tài chính đẩy nhanh tiến độ thi công trên công trường gắn với tăng cường công tác nghiệm thu, thanh toán.

Phấn đấu đảm bảo mục tiêu sau khi chặn dòng trước ngày 30/4/2020, đáp ứng tiến độ thi công dự án, đáp ứng yêu cầu của chủ đầu tư và các bộ, ngành liên quan, lập thành tích thiết thực chào mừng kỉ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 45 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước.

img
Đại tá Nguyễn Hữu Ngọc, Phó tư lệnh, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn (phụ trách Dự án) phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động thi đua.

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ phát động thi đua “Đoàn kết, lập công, quyết thắng”, Đại tá Nguyễn Hữu Ngọc, Phó tư lệnh, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn (phụ trách Dự án) cho biết: “Dự án công trình hồ chứa nước Ea H'leo 1 có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với tỉnh Đắk Lắk. Sau khi hoàn thành, Dự án sẽ cấp nước tưới ổn định cho hàng ngàn hécta đất nông nghiệp và cấp nước sinh hoạt cho hàng chục ngàn hộ trong trong vùng dự án góp phần cải thiện môi trường, môi sinh trong vùng.

Trong thời gian qua, mặc dù đơn vị thi công đã có nhiều cố gắng nhưng do nhiều yếu tố chi phối, tác động như: Việc rút ngắn thời gian thi công từ 27 tháng xuống còn 20 tháng; thay đổi thiết kế, khối lượng, biện pháp thi công,… việc huy động lực lượng thi công giai đoạn đầu chưa kịp thời, đầy đủ theo yêu cầu do vậy ảnh hưởng đến tiến độ thi công của dự án.

Lãnh đạo Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn đã đánh giá và nhận thức được tầm quan trọng của dự án đã kịp thời có giải pháp, kế hoạch đẩy nhanh tiến độ thi công điều lực lượng Lữ đoàn 384 (Công ty Xây dựng 348) cùng nhiều thiết bị, phương tiện đến công trường nhằm đáp ứng nhu cầu, khối lượng công việc. Đến nay, dự án đã có nhiều chuyển biến tích cực đáp ứng được nhân lực, nguồn vật tư thi công, đã hoàn thiện các hạng mục các công trình phụ trợ, đường thi công, cống dẫn dòng đủ điều kiện để thi công chặn dòng đợt 1".

img
Đại tá Nguyễn Hữu Ngọc, Phó tư lệnh, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn (phụ trách Dự án) đi kiểm tra và bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ thi công dự án, hoàn thành đúng mục tiêu đề ra.

Trước mắt khối lượng công việc còn rất lớn, yêu cầu tiến độ khẩn trương, để khẳng định thương hiệu, uy tín nhà thầu Trường Sơn đối với tỉnh Đắk Lắk và Bộ NN&PTNT. Tôi yêu cầu các đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt đợt thi đua. Tập trung điều hành, thi công quyết liệt để cho kịp tiến độ chung dự án.

Tăng cường lực lượng, thiết bị vật tư tổ chức 3 ca, thực hiện đúng quy trình đảm bảo tiến độ, đảm bảo chất lượng, an toàn hiệu quả. Các lực lượng thi công phải quyết tâm, nỗ lực cao nhất phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu thi đua. Là hành động thiết thực thể hiện uy tín, nâng cao thương hiệu của TCT Xây dựng Trường Sơn”, Đại tá Nguyễn Hữu Ngọc nhấn mạnh.

img
Thượng tá Ông Vĩnh Hòa, Giám đốc Công ty xây dựng 384, Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn khẳng định sẽ thực tốt nhiệm vụ, hoàn thành tốt đợt thi đua “Đoàn kết, lập công, quyết thắng”.

Thượng tá Ông Vĩnh Hòa, Giám đốc Công ty xây dựng 384, Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn cho biết: “Dự án Hồ chứa nước Ea H’leo 1 là công trình điều tiết dòng nước sông Ea H’leo nhằm cung cấp nước tưới ổn định cho đất canh tác và sinh hoạt của người dân. Công ty Xây dựng 384 được Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn (Binh đoàn 12) giao nhiệm vụ thi công.

Chúng tôi khẳng định sẽ thực tốt nhiệm vụ cấp trên giao, thực hiện tốt đợt thi đua, hoàn thành tốt các chỉ tiêu với tinh thần quyết tâm cao nhất. Chúng tôi tập trung nhân lực, thiết bị, nỗ lực tăng ca, tăng kíp, thi công xuyên lễ, Tết nhằm rút ngắn thời gian, đáp ứng dự án đúng tiến độ để bà con Tây Nguyên sớm có nguồn nước ổn định vào mùa khô hạn”.

img
Ông Phan Tiến Dũng, Phó chủ tịch UBND huyện Ea H’leo đánh giá cao nổ lực cố gắng của đơn vị thi công nhằm đảm bảo tiến độ của dự án.

Có mặt tại buổi lễ, ông Phan Tiến Dũng, Phó chủ tịch UBND huyện Ea H’leo đánh giá: “Dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Dự án hoàn thành sẽ phục vụ nước tưới tiêu ổn định cho hơn 5.000ha đất nông nghiệp của xã Ea H’leo. Dự án là sự kì vọng hơn chục năm nay của chính quyền địa phương cũng nhân dân huyện Ea H’leo.

Đến thời điểm này dự án đã đạt được những yêu cầu nhất định làm tiền đề cho giai đoạn đẩy nhanh tiến độ thi công. Trước áp lực rất lớn phải hoàn thành tiến độ, tôi đánh giá cao giai pháp của nhà thầu đã xây dựng kế hoạch, tổ chức phát động thi đua để tập trung mọi nguồn lực thi công dự án. Tôi mong đơn vị nhà thầu nỗ lực, cố gắng hơn nữa để dự án hoàn thành đúng tiến độ đảm bảo chất lượng. Về phía địa phương sẽ luôn ủng hộ, tạo mọi điều kiện tốt nhất để đơn vị thi công hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, kế hoạch”.

Chúng tôi đã đào được hố móng 2,5 triệu khối đào. Trong thiết kế và giải pháp ban đầu thì chúng tôi chia ra 2 năm, năm 2019 thi công bờ trái, năm 2020 thi công bờ phải, đổ bê tông trong năm 2020.

img
Sau buổi lễ phát động các đơn vị đã cùng nhau kí giao ước thi đua.

Theo Ban quản lý Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 8, Gói thầu số 4- Xây lắp cụm công trình đầu mối - thuộc Dự án Hồ chứa nước Ea H’leo 1 (tỉnh Đắk Lắk) trị giá hơn 400 tỷ đồng, do Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn thi công, đang bước vào giai đoạn gấp rút.

Bắt đầu từ giữa tháng 12/2019, nhà thầu Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn đã tăng cường thêm Lữ đoàn 384 (Công ty xây dựng 384) từ Quảng Trị vào để đẩy nhanh tiến độ. Hiện tại, trên công trường có 180 người, đáp ứng yêu cầu về nhân lực, xe máy thiết bị phục vụ thi công và cơ bản đáp ứng yêu cầu tiến độ đề ra.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.