Giao thông

Dự án kè rạch Cái Sơn ở Cần Thơ: Bao giờ dân nhận nền tái định cư?

23/09/2021, 20:08

Dự án bờ kè chống sạt lở, chống xâm nhập mặn, ứng phó biến đổi khí hậu rạch Cái Sơn chậm tiến độ thi công vì sao ?

Ngày 14/12/2017 UBND TP Cần Thơ ban hành Quyết định phê duyệt dự án đầu tư Xây dựng công trình kè chống sạt lở, chống xâm nhập mặn, ứng phó biến đổi khí hậu khu vực rạch Cái Sơn, thuộc địa bàn 2 phường An Bình (quận Ninh Kiều) và phường Long Tuyền (quận Bình Thủy).

img

Bờ kè rạch Cái Sơn, đoạn thuộc quận Bình Thủy đã thi công đạt 90% khối lượng công trình.

Anh Châu Văn Phát, ngụ phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ nói: "Gia đình tôi đã nhận khoảng 300 triệu đồng cho phần đất và căn nhà sát bờ sông. Tôi nghe nói sẽ được xét cho mua nền tái định cư, nhưng vẫn chưa biết khi nào và tái định cư ở đâu?".

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chỉ huy công trình xây dựng bờ kè thuộc quận Bình Thủy (Công ty Phú Tài) cho biết, "Trên tuyến kè rạch Cái Sơn thuộc địa bàn quận Bình Thủy thi công đạt khoảng hơn 90% khối lượng. Tuy nhiên, vẫn còn vướng lại 1 căn nhà chưa thỏa thuận đền bù được và đã xin chủ trương của thành phố để giải quyết".

Trong khi đó, trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Nguyễn Quí Ninh, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi TP Cần Thơ (thuộc Sở NN&PTNT TP Cần Thơ) cho biết, tuyến kè thuộc quận Ninh Kiều thi công được khoảng 60% trên tuyến và Hội đồng Đền bù chia ra làm 5 đợt xét đền bù giải tỏa. Đến thời điểm này đã là đợt thứ 4. Còn lại 47 hộ chưa xét do dịch bệnh nên gặp khó trong việc mời dân họp lấy ý kiến về việc đền bù.

"Cái khó ở đây là có khoảng 10 hộ đi làm ăn khỏi nơi cư trú, ảnh hưởng dịch bệnh hiện không về được. Hội đồng Đền bù sẽ xin ý kiến là thông qua chính quyền, để cho bà con giao mặt bằng cho chủ đầu tư. Sau đó chủ đầu tư giao lại cho nhà thầu tiếp tục thi công", ông Ninh nói.

Về vấn đề quan trọng nhất là nền tái định cư, ông Ninh cho biết, trong số 236 hộ bị ảnh hưởng dự án dự kiến có 41 hộ được hưởng chính sách tái định cư (cấp nền hoặc mua nền). Trong đó, dự trù có 35 nền sẽ giao cho bà con thuộc quận Ninh Kiều và 6 nền cho bà con ở quận Bình Thủy.

Toàn bộ những hộ thuộc quận Ninh Kiều được xét tái định cư sẽ được cấp nền tại Khu tái định cư quận Ninh Kiều, nằm trên đường Hoàng Quốc Việt thuộc phường An Bình, quận Ninh Kiều. Còn 6 hộ ở quận Bình Thủy sẽ được bố trí tại Khu tái định cư Trần Văn Khuê (đường Trần Quang Diệu, quận Bình Thủy).

img

Bãi tập kết nguyên vật liệu thi công bờ kè.

"Khi nào quận giao nền, chúng tôi sẽ triển khai cấp ngay cho dân", ông Ninh nói.

Khu tái định cư quận Ninh Kiều dự kiến hoàn thành vào giữa năm 2022, nằm sát Khu dân cư Hồng Phát hiện hữu, ngay trung tâm TP. Còn Khu tái định cư Trần Văn Khuê hiện đã định hình.

"Và trong lúc chờ giao nền, bà con sẽ được cấp tiền thuê nhà hàng tháng, số tiền tùy theo số lượng nhân khẩu", ông Ninh cho biết thêm.

Công trình Xây dựng kè chống sạt lở, chống xâm nhập mặn, ứng phó biến đổi khí hậu khu vực rạch Cái Sơn do Chi cục Thủy lợi TP Cần Thơ làm chủ đầu tư, với chiều dài tuyến kè 2.860m. Nguồn vốn gồm vốn ODA do Cơ quan Phát triển Pháp tài trợ và vốn đối ứng ngân sách địa phương (hơn 341 tỷ đồng), bố trí từ năm 2017.

Dự án được chia làm 3 giai đoạn đầu tư. Giai đoạn 1 đầu tư xây dựng tuyến bờ kè từ cầu Cái Sơn 1 đến cầu Rạch Bần, chiều dài 797m và đầu tư xây dựng 4 cầu giao thông, với tổng dự toán cho giai đoạn 1 hơn 101,38 tỷ đồng.

Giai đoạn 2 đầu tư xây dựng tuyến kè từ cầu Rạch Bần đến cầu Cái Sơn 2, chiều dài 812m với hơn 94,84 tỷ đồng. Và giai đoạn 3 đầu tư xây dựng tuyến kè từ cầu Cái Sơn 2 đến cầu Sáu Bé, chiều dài 1.251m với vốn hơn 118,71 tỷ đồng...

img

Bờ kè rạch Cái Sơn thuộc địa phận quận Ninh Kiều thi công mới được 60% trên toàn tuyến.

Dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên tiến độ thi công bị chậm lại với nhiều lý do. Trong đó cũng bởi hiện tại dự án không đảm bảo phương án “vừa cách ly , vừa sản xuất” với yêu cầu “3 tại chỗ” nên đã tạm dừng thi công. Để đảm bảo giãn cách và an toàn phòng, chống dịch, chỉ những công nhân được bố trí ăn, nghỉ tại chỗ mới được tiếp tục làm việc. Tuy nhiên số công nhân này chiếm tỉ lệ rất ít.

Mục tiêu của dự án là phòng, chống sạt lở, ổn định bờ sông rạch Cái Sơn, bảo đảm an toàn, ổn định lâu dài, bảo vệ các công trình kiến trúc, văn hóa, cơ sở hạ tầng xây dựng ven sông, đảm bảo cuộc sống của người dân sống hai bên bờ sông. Đồng thời, góp phần tạo thế chủ động trong việc ứng phó với tình hình biến đổi khí hậu, tạo sự thông thoáng cho đô thị Cần Thơ nói chung và khu vực hai bên rạch Cái Sơn nói riêng.

Đồng thời bờ kè cũng giúp tránh ngập lụt do nước sông dâng cao, đang diễn ra trầm trọng vào mùa nước nổi tại TP Cần Thơ…

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.