Xã hội

Dự án nạo vét sông Cổ Cò hiện thế nào?

18/02/2021, 12:02

Chủ tịch Đà Nẵng nhấn mạnh, thành phố sẽ tạo mọi điều kiện để các đơn vị hoàn thành tốt dự án nạo vét, thoát lũ khẩn cấp sông Cổ Cò.

img

Chủ tịch Đà Nẵng Lê Trung Chinh phát biểu tại lễ ra quân

Ngày 18/2, Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT tổ chức Lễ ra quân Công trình nạo vét, thoát lũ khẩn cấp sông Cổ Cò Xuân Tân Sửu 2021.

Phát biểu tại lễ ra quân, ông Võ Tiến Dũng - Giám đốc Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT cho hay, công trình nạo vét, thoát lũ khẩn cấp sông Cổ Cò với mục tiêu nhằm bảo vệ cơ sở hạ tầng, ổn định đời sống nhân dân, chủ động phòng, chống, khắc phục hậu quả, hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra.

"Dự án tạo điều kiện phát triển KT-XH, gắn liền với đảm bảo ANQP, góp phần bảo vệ và phát triển môi trường sinh thái, tạo cảnh quan khu vực, góp phần phát triển tuyến đường thủy Đà Nẵng - Hội An", ông Dũng cho hay.

Ông Dũng cho biết thêm, đến nay mặt bằng của dự án cơ bản đã hoàn thành công tác giải tỏa. Liên danh các nhà thầu thi công đang thực hiện công tác dọn dẹp mặt bằng, công tác chuẩn bị để triển khai thi công. Đã hoàn thành công tác đúc, đóng cọc thử để triển khai công tác đóng cọc đại trà.

img

Một đoạn sông Cổ Cò qua địa phận Đà Nẵng

Theo ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, công trình nạo vét, thoát lũ khẩn cấp sông Cổ Cò là chủ trương được Đà Nẵng và Quảng Nam thống nhất triển khai, nhưng quyết liệt nhất vào năm 2020. Do dịch Covid-19 nên một số nội dung chậm so với tiến độ.

"Thời gian gần đây, UBND thành phố xác định đây là công trình trọng điểm tập trung đầu tư, chỉ đạo để hoàn thành đúng tiến độ. Việc khơi thông sông Cổ Cò nối liền Đà Nẵng - Quảng Nam có ý nghĩa rất quan trọng trong phát triển du lịch, phát triển KT-XH của 2 địa phương", ông Chinh nói.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết thêm, sắp tới, cảnh quan 2 bên bờ sông Cổ Cò sẽ được thiết kế đẹp, cùng với đó là sự hình thành nên các khu đô thị, các dự án tạo nên sự đồng bộ. Chính vì thế, lãnh đạo thành phố đã phân công các cấp thường xuyên theo dõi, chỉ đạo để công trình hoàn thành đúng tiến độ.

img

Một góc dự án nạo vét sông Cổ Cò qua địa bàn TP Đà Nẵng

"Tôi đề nghị Ban QLDA cũng như liên danh nhà thầu nỗ lực hết mình, với tinh thần trách nhiệm cao nhất, bám sát công trường, trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc nhanh chóng đề xuất để thành phố tháo gỡ.

Đây là công trình trọng điểm nên yêu cầu về chất lượng, tiến độ và an toàn lao động được đặt lên hàng đầu, đề nghị Ban QLDA làm vừa trách nhiệm, vừa đặt cái tâm ở đây. Thành phố sẽ tạo mọi điều kiện để các đơn vị hoàn thành tốt dự án", Chủ tịch Đà Nẵng nhấn mạnh.

Được biết, Dự án nạo vét, thoát lũ khẩn cấp sông Cổ Cò (đoạn qua địa phận Đà Nẵng) có tổng mức đầu tư hơn 486 tỷ đồng, thời gian thực hiện 540 ngày kể từ 17/12/2020. Về quy mô, đầu tư xây dựng tuyến kè với chiều dài 3652,5m dọc theo sông Cổ Cò.

Đầu tư nâng cấp cầu Biện đạt yêu cầu khổ thông thuyền sông cấp IV; Đầu tư bến đón trả khách và neo đậu tàu thuyền phục vụ tàu du lịch tain vị trí trước chùa Quán Thế Âm. Đơn vị thi công là liên danh Công ty Dacinco - Xuân Quang, Cienco5 - Trung Nam.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.