Hạ tầng

Dự án nút giao thông Mỹ Thủy chạy đua về đích sớm

20/07/2017, 07:25

Dự án thi công cầu vượt nút giao Mỹ Thủy đang được các đơn vị thi công gấp rút triển khai để hoàn thành...

12

Hạng mục hầm chui Mỹ Thủy đang thi công đóng cọc, đổ bê tông dự kiến sẽ hoàn thành cuối tháng 11.

Theo Khu quản lý giao thông đô thị số 2, Dự án nút giao thông Mỹ Thủy có mật độ giao thông rất lớn, nhất là lượng xe tải, container lưu thông theo hướng Bắc - Nam và ra - vào cảng Cát Lái. Khi dự án nút giao cầu vượt Mỹ Thủy hoàn thành sẽ kéo giảm ùn tắc giao thông cho đường Nguyễn Thị Định, đường Đồng Văn Cống, vành đai 2, khu vực ra - vào cảng Cát Lái… phục vụ phát triển kinh tế vùng trọng điểm phía Nam.

Nút giao Mỹ Thủy được chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1, với kinh phí 838 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào quý I/2018. Giai đoạn 2 (hoàn chỉnh) đầu tư khoảng 1.100 tỷ đồng. Trong giai đoạn 1: Xây dựng 1/2 cầu vượt chính nằm trên vành đai 2 vượt qua đường Nguyễn Thị Định và rạch Mỹ Thủy; Xây dựng một hầm chui cho các phương tiện giao thông rẽ trái từ đường vành đai 2 vào đường Nguyễn Thị Định đến cảng Cát Lái; Xây dựng 1/2 cầu Kỳ Hà 3; Xây dựng 1 đường nhánh rẽ phải cho các phương tiện lưu thông từ cảng Cát Lái vào vành đai 2; Xây dựng các đường chui dành riêng cho xe hai bánh dưới các cầu Kỳ Hà 2, Kỳ Hà 3, Mỹ Thủy.

Về công tác GPMB, đại diện Ban bồi thường GPMB quận 2 cho biết, toàn bộ dự án bị ảnh hưởng 5,8ha có khoảng 160 hộ phải giải tỏa. Do còn vướng một số thủ tục, trong tháng 4 vừa qua UBND TP mới có văn bản phê duyệt ranh giới bồi thường và đơn giá bồi thường cho các hộ bị ảnh hưởng. Từ nay đến khi hoàn tất, theo kế hoạch phải đến tháng 4/2018 mới giải phóng xong mặt bằng. 

Ngày 14/7, ghi nhận của PV tại công trường cầu vượt nút giao thông Mỹ Thủy, có khoảng 40 công nhân đang hối hả thi công những hạng mục như lắp dựng đà giáo thi công bản mặt cầu, đổ bê tông làm hầm chui. Anh Nguyễn Văn Nhật, công nhân thi công tại công trường cho biết: “Dự án làm xuyên đêm để kịp tiến độ, anh em công nhân phân chia làm 3 ca liên tục”, anh Nhật nói.

Quan sát của PV, phần cầu vượt phía đường vành đai 2, hiện đơn vị đang thi công mố cầu, lan can cầu, căng cáp dự ứng lực để đổ bê tông. Còn phần bên cầu vượt hướng sang cầu Phú Mỹ, quận 7, đơn vị thi công mới chỉ xong dựng đà giáo thi công bản mặt cầu. Các hạng mục còn lại vẫn đang tiếp tục triển khai.

Ông Lê Ngọc Hùng, Giám đốc Khu quản lý giao thông đô thị số 2 cho biết, hiện gói thầu cầu Kỳ Hà 3 đã thông xe vào cuối tháng 2. Còn gói thầu cầu vượt trên vành đai 2 và hầm chui rẽ trái, theo hợp đồng sẽ hoàn thành vào tháng 2/2018. Tuy nhiên, phần hầm chui rẽ trái vào đường Nguyễn Thị Định sẽ hoàn thành sớm hơn vào cuối tháng 11, trước tiến độ hợp đồng 3 tháng. Phần cầu vượt dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 1/2018. Ngoài ra, các hạng mục còn lại như nhánh đường hai bên rạch Mỹ Thủy hiện chưa triển khai do mặt bằng chưa được giải phóng xong. Như vậy, để hoàn thành hết các hạng mục, dự kiến đến tháng 12/2018 sẽ xong.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.