Xã hội

Dự án "râu nọ cắm cằm kia" ở Hải Phòng: Vi phạm lớn sao không xử lý?

15/07/2020, 17:20

Trang trại "râu ông nọ cắm cằm bà kia" của nguyên Chủ tịch phường Phù Liễn được quận Kiến An xác định là sai phạm lớn, nhưng không thấy xử lý.

img
Trại gà xây trên đất nông nghiệp rộng hàng nghìn mét vuông

Liên quan đến phản ánh của Báo Giao thông về việc một trang trại chăn nuôi rộng trên 19.000m2 của nguyên Chủ tịch UBND phường Phù Liễn có nhiều sai phạm, Chủ tịch UBND quận Kiến An (Hải Phòng) Trần Quang Minh xác định đây là vi phạm lớn, nhưng đến nay vẫn "dậm chân tại chỗ" không có biện pháp xử lý.

Cụ thể, theo văn bản thông báo kết luận cuộc họp xử lý vi phạm tại phường Phù Liễn do Chánh văn phòng Lã Quý Nghĩa thừa lệnh Chủ tịch UBND quận Kiến An ký, nêu rõ: Sau khi nghe báo cáo về nguồn gốc, quá trình sử dụng đất, diễn biến vụ việc và tình hình xử lý vi phạm của hộ bà Phạm Thị Ba, Chủ tịch UBND quận Kiến An Trần Quang Minh đánh giá: Đây là hành vi vi phạm về lĩnh vực đất đai và xây dựng, diện tích xảy ra vi phạm, công trình vi phạm lớn, với nhiều hành vi như san lấp mặt bằng, đào ao, xây dựng công trình..., gây dư luận không tốt.

img
Chuồng trại được xây dựng kiên cố rộng hàng nghìn m2

Trách nhiệm trước hết thuộc về UBND phường Phù Liễn trong việc phát hiện, ngăn chặn, xử lý vi phạm chưa kịp thời và các phòng ban chuyên môn trong việc hướng dẫn UBND phường xử lý.

Sau khi nhận được thông tin, quận đã chỉ đạo xử lý nghiêm, phường Phù Liễn đã xử lý bước đầu, tuy nhiên việc xử lý chưa triệt để, chưa đầy đủ theo quy định pháp luật.

Chủ tịch UBND quận Kiến An yêu cầu: Phường Phù Liễn kiên quyết ngăn chặn, không để vi phạm tiếp tục xảy ra, xử lý vi phạm hết thẩm quyền, hết trách nhiệm theo quy định, đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý nếu vượt thẩm quyền.... Yêu cầu bà Phạm Thị Ba lập tức phá dỡ toàn bộ công trình vi phạm, khắc phục hậu quả về đất đai.

img
Cầu trái phép xây trên mương Đò Vọ khiến dự án khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường làng nghề không thể triển khai tiếp

Chủ tịch UBND quận Kiến An cũng yêu cầu UBND phường, các phòng ban đơn vị liên quan kiểm điểm xem xét trách nhiệm trong quá trình giải quyết vụ việc.

Ngoài ra, Chủ tịch quận Kiến An cũng yêu cầu thanh tra quận căn cứ hồ sơ vi phạm đề xuất UBND quận xem xét việc thanh tra vụ việc, chuẩn bị hồ sơ, xem xét xử lý trách nhiệm của cá nhân, tổ chức liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Trước đó, Báo Giao thông đã thông tin, trang trại rộng trên 19.000m2 của vợ chồng nguyên Chủ tịch UBND phường Phù Liễn, quận Kiến An - ông Phạm Xuân Hài và bà Phạm Thị Ba có nhiều sai phạm. Trang trại lấy được cấp phép trên diện tích 2.000m2 tại tổ dân phố Đồng Tử 3, nhưng lại xây dựng trên diện tích hơn 19.000m2 tại tổ dân phố Đồng Tử 2, phường Phù Liễn.

Dù chưa có đủ thủ tục pháp lý, trang trại vẫn ngang nhiên triển khai xây dựng nhiều hạng mục khác nhau, việc san lấp, xây dựng được tiến hành nhiều tháng liền mà không có cơ quan chức năng nào kiểm tra, xử lý. Chỉ đến khi cơ quan báo chí vào cuộc, vụ việc mới được quận Kiến An kiểm tra, yêu cầu tạm dừng hoạt động thi công xây dựng.

Ngoài ra, trang trại còn tự ý xây dựng cầu qua kênh Đò Vọ trái phép làm ảnh hưởng đến dự án Đầu tư khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường làng nghề Tràng Minh.

Với nhiều sai phạm đã được nêu ra, nhưng đến nay, việc xử lý vi phạm của công trình vẫn "dậm chân tại chỗ", dư luận đặt câu hỏi, khiến dư luận đặt câu hỏi liệu có sự "chống lưng" của chính quyền các cấp cho trang trại trái phép hàng chục nghìn mét vuông tồn tại hay không(!?).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.