Thời sự

Dự án Urban Green Thủ Đức thi công, cả khu phố "co giò" mỗi khi đi qua

02/06/2022, 09:13

Bùn đất sục lên từ miệng cống ngay trước dự án Urban Green Thủ Đức chia cắt con đường chính dẫn vào khu dân cư KP6, phường Hiệp Bình Phước.

Urban Green thi công, đường "nát bấy"

Ngày 1/6, từ phản ánh của người dân, PV Báo Giao thông có mặt tại đường số 6, KP6 phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức.

Tuyến đường nối từ Quốc lộ 13 vào dự án nhếch nhác bởi nhiều ổ gà, ổ voi và ngập nặng. Ở ngay đoạn đầu đường số 6, nhiều người mua hàng tại các tiệm tạp hóa thi thoảng lại phải nhảy lùi về sau tránh những đợt nước văng lên mỗi khi có xe chạy ngang qua.

img

Đường vào chi chít "ổ gà" và "ổ voi" vì đội xe chở bùn đất cho Urban Green cày xới trước đó.

Anh Trần Văn Ý, chủ tiệm tạp hóa trên đường số 6 cho biết, tình trạng ổ gà, ổ voi xuất hiện do các xe tải hơn chục tấn vào công trình chở bùn đất khoan cọc nhồi ra ngoài.

Suốt từ đầu năm đến nay, người dân đã phải nhiều lần tự đổ đá lấp các ổ gà, ổ voi để không đọng nước. Nhưng chỉ mấy hôm sau lại có xe lớn vào công trình. Mỗi lần xe rồ ga, bánh xe lại xới tung mặt đường lên tái diễn tình trạng ổ gà, ổ voi như cũ.

Ghi nhận thực tế tại đoạn đường số 6 ngay trước dự án Urban Green, nhiều bao cát được tập kết lại thành cụm lấp các hố sình lầy.

Một nắp cống gần trụ bơm cứu hỏa bị bật nắp. Phía trước có biển cảnh báo hố sâu nguy hiểm. Thi thoảng, công nhân của nhà thầu Coteccons đeo ủng cao su bước từ bên trong công trình ra ngoài.

img

Dự án Urban Green được xây dựng có quy mô 2 tòa tháp cao 23 tầng dành cho những chủ nhân thích hòa mình vào thiên nhiên. Thế nhưng, hiện người dân xung quanh dự án đang sống chung với ngập ngụa giữa nước và bùn đất.

Dự án Urban Green được giới thiệu có quy mô 2 tòa tháp cao 23 tầng, gồm 1 tầng thượng và1 tầng hầm. Tổng số 735 căn hộ và 39 căn shophouse với tổng diện tích hơn 20.000m2. Chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH bất động sản Ladona, nhà đầu tư là Công ty cổ phần Kusto Home.

Dự án do Công ty TNHH Artelia Việt Nam làm tư vấn giám sát. Tổng thầu thi công trực tiếp là công ty cổ phần xây dựng Coteccons.

Ngập vì nước thải đổ ra từ Urban Green

Bà Đỗ Thị Lộc, người dân sống tại khu phố 6 phường Hiệp Bình Phước cho biết, tình trạng ngập nước trước đây xảy ra khi mưa lớn nhưng hết ngập chỉ sau vài giờ do tuyến đường đã được lắp đặt cống thoát nước.

Từ khi công trình Urban Green thi công, bùn đất công trình theo mưa lớn chảy thẳng ra ngoài với khối lượng lớn làm nghẹt cống nên không thoát nước kịp.

Chưa kể, bên trong công trình bơm nước lên xịt rửa các phương tiện cơ giới liên tục khiến bùn đất từ trong chảy ra ngoài làm nghẹt cống thoát nước.

“Phường đã xuống họp với khu phố thống nhất yêu cầu đơn vị thi công làm cống thoát nước nhưng chúng tôi đợi mãi chưa thấy họ khắc phục được”, bà Lộc nói.

img

Người dân đi qua dự án Urban Green nhiều tháng nay với tư thế "co giò".

Trả lời Báo Giao thông, ông Huỳnh Trọng Nghĩa, Phó chủ tịch UBND phường Hiệp Bình Phước phụ trách quản lý xây dựng cho biết: Thời gian qua tình trạng ngập nặng do dự án thi công đã diễn ra thường xuyên, gây bức xúc cho người dân trong khu vực.

Phường Hiệp Bình Chánh đã xuống thực tế khu vực, yêu cầu chủ đầu tư dự án Urban Green lên làm việc. Sau đó, UBND TP. Thủ Đức đã có chỉ đạo yêu cầu chủ đầu tư nhanh chóng khắc phục bằng cách thiết kế thi công hệ thống thoát nước từ dự án dẫn ra cuối rạch ở cuối đường số 6.

"Thiết kế này phải trình lên cấp thành phố phê duyệt, sau đó mới được phép thi công”', ông Nghĩa nói. Thế nhưng, cống chưa làm, dự án vẫn thi công ầm ầm ngày đêm.

img

Dự án vẫn tiếp tục thi công bất chấp sự cố gây ngập cho người dân khu phố 6 phường Hiệp Bình Phước.

Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông ngày 31/5, tuyến đường vẫn đang trong tình trạng ngập nặng. Mặc dù chưa rõ khi nào chủ đầu tư mới khắc phục xong sự cố hạ tầng gây ra nhưng vẫn tiếp tục thi công rầm rộ.

Bên trong dự án, 17 xe đào bánh xích liên tục cào, múc lớp đất mặt dôi ra từ quá trình khoan cọc nhồi để san gạt ra các vị trí khác dẫn đến cao độ công trình tăng lên nhiều so với mặt đường bên ngoài dự án. Vì vậy, nước bùn bên trong công trình tiếp tục chảy thẳng ra đường số 6.

Trước tình trạng như vậy, rất nhiều người dân phản ánh đến Báo Giao thông đặt câu hỏi vì sao Thanh tra Sở xây dựng TP.HCM chưa có biện pháp đình chỉ thi công đối với dự án này?

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.