Xã hội

Dự báo 3 cơn bão ngay đầu tháng 10, thiên tai cực đoan 2020 có lặp lại?

11/10/2021, 19:51
image

Khả năng xuất hiện liên tiếp 3 cơn bão trong nửa đầu tháng 10, kèm theo nhiều hình thế thời tiết nguy hiểm...

Chiều 11/10 trả lời câu hỏi liệu kịch bản thời tiết cực đoan năm 2020 có đang lặp lại trong tháng 10/2021 khi liên tiếp các cơn bão đổ bộ vào nước ta, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Khí hậu (Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia), cho biết: Ngay từ giữa năm, cơ quan khí tượng quốc gia đã đưa ra cảnh báo, từ tháng 10, 11 và nửa đầu tháng 12, là giai đoạn liên tiếp xuất hiện các trận bão, áp thấp nhiệt đới (ATNĐ).

img

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Khí hậu (Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia)

“Hiện đang xuất hiện một dải hội tụ nhiệt đới vắt qua khu vực Trung Bộ, đây cũng là cái nôi sinh ra bão và ATNĐ. Ngoài ra theo thống kê tháng 10 cũng là thời gian xuất hiện nhiều bão, ATNĐ trên Biển Đông nhất. Do đó, những gì đang diễn ra hoàn toàn hợp quy luật”, ông Hưởng nhận định.

Cũng theo vị chuyên gia từ tháng 10 tới đầu tháng 12, liên tục các cơn mưa lớn đổ vào miền Trung. “Tổng lượng mưa dự báo sẽ cao hơn trung bình nhiều năm từ 30-50% tuy nhiên nếu so với trận mưa cực đoan năm 2020, thì sẽ không khốc liệt bằng”.

Nhận định về cơn bão Kompasu, ông Hưởng cho biết: "Đây là một cơn bão mạnh, tốc độ nhanh, trong đêm nay có thể đi vào Biển Đông trở thành cơn bão số 8.

Cùng thời điểm này, không khí lạnh hiện đang tác động tới miền Bắc, chính vì vậy bão số 8 ít có khả năng ngóc lên phía Bắc, thay vào đó sẽ tác động tới nam đồng bằng Bắc Bộ và Trung Bộ, gây mưa lớn từ 13-15/10.

Sau đó tiếp tục khả năng xuất hiện hình thế thời tiết gây mưa lớn điển hình. Đó là không khí lạnh kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới. Do vậy, trong 10 ngày tới hầu khắp Trung Bộ trọng tâm từ Thanh Hoá tới Thừa Thiên Huế, sau đó mở rộng ra Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi sẽ liên tiếp có mưa lớn”.

Vị chuyên gia dự báo sau ngày 15/10, có khả năng xuất hiện một cơn bão mới hoặc ATNĐ trên Biển Đông, tuy nhiên cần phải có thời gian theo dõi thêm.

img

Bão số 7 vừa suy yếu, cơn bão mới lại áp sát Biển Đông

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.