Xã hội

Dự báo áp thấp có thể mạnh lên thành bão trên Biển Đông trong tuần tới

18/12/2020, 15:19

Dự báo áp thấp gần Biển Đông có thể tiến vào sâu bên trong và mạnh lên thành bão, công điện khẩn gửi các tỉnh ven biển ứng phó...

img

Áp thấp đang xuất hiện gần Biển Đông có thể mạnh lên áp thấp nhiệt đới và thành bão

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia vừa phát đi bản tin dự báo áp thấp gần Biển Đông có thể mạnh lên thành bão.

Cụ thể vào 13h chiều nay, 18/12, trên khu vực vùng biển phía Đông miền Nam Philippines, một vùng áp thấp đang hoạt động.

Trong thời gian tiếp theo, dự báo áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Cụ thể lúc 7h sáng 20/12 vị trí tâm áp thấp nhiệt đới sẽ ở 10,1 độ Vĩ Bắc; 117,8 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 400km về phía Đông Đông Nam.

Sau đó áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Nam và có khả năng mạnh lên thành bão.

Trước tình hình trên, để chủ động ứng phó với vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành bão, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT - Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN, vừa có công điện gửi các tỉnh, thành phố ven biển từ Đà Nẵng đến Cà Mau và Kiên Giang đề nghị:

Theo dõi chặt chẽ diễn biến của vùng áp thấp, chủ động liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện hoạt động trên biển để thông tin, xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Thông báo cho chủ các phương tiện biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, bão để chủ động phòng, tránh.

Chuẩn bị, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để kịp thời tổ chức cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.