Xã hội

Dự báo bão số 13 - Vàm Cỏ giật cấp 15, dịch chuyển nhanh, hoàn lưu rộng

10/11/2020, 11:58

Dự báo Vàm cỏ sẽ đi vào Biển Đông trong sáng 12/11, trở thành cơn bão số 13 với sức gió mạnh nhất giật cấp 15.

img
Dự báo bão số 13 - Vàm Cỏ giật cấp 15

Bão số 13 giống bão số 9, dịch chuyển nhanh và mạnh

Sáng 10/11, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia cho biết, cơn bão Vàm Cỏ đang hoạt động ở vùng biển phía Đông Philippines với cường độ cấp 8 giật cấp 10.

Dự báo trong sáng 12/11 bão Vàm Cỏ sẽ vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 13. “Cơn bão này có những điểm đặc biệt, có điều kiện nhiệt lực nuôi bão rất cao, khá giống cơn bão số 9, ít tiêu tán năng lượng khi vào Biển Đông, dịch chuyển nhanh, hoàn lưu rộng”, ông Khiêm nhận định.

Cụ thể, tới 10h sáng nay, 10/11, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và có khả năng mạnh thêm.

Đến 10h ngày 11/11, vị trí tâm bão Vàm Cỏ cách phía Nam đảo Luzon (Philippines) khoảng 370km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 15.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km, đi vào Biển Đông. Đến 10 giờ ngày 12/11, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 850km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115km/giờ), giật cấp 13.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 10 giờ ngày 13/11, vị trí tâm bão ở khoảng 14,8 độ Vĩ Bắc; 115,3 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 420km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-135km/giờ), giật cấp 15.

Trong 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão số 13 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km.

Chủ động phương án để ứng phó với bão số 13

img
Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo tại cuộc họp ứng phó với bão trên Biển Đông sáng 10/11

Tại cuộc họp ứng phó với bão trên Biển Đông sáng nay, 10/11, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh: cơn bão Vàm Cỏ đang hướng vào Biển Đông thành cơn bão số 13, dự báo sẽ có sức gió rất lớn nếu chủ quan sẽ gây thiệt hại hết sức nặng nề khi vào khu vực miền Trung.

Phó Thủ tướng đề nghị các bộ ban ngành, địa phương rà soát tất cả các tàu thuyền, đảm bảo an toàn trên biển, kiểm tra rà soát lồng bè nuôi trồng thủy sản. Chủ động giữ tàu ở khu vực an toàn, không cho ra ngay vì bão số 13 đang vào bờ. Quản lý chặt chẽ tàu thuyền tại nơi neo đậu, không để người ở lại trên các phương tiện, chòi canh, lồng bè nuôi trồng thủy, hải sản khi bão số 12 đổ bộ. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

“Có phương án sơ tán dân ra khỏi khu vực nguy hiểm để ứng phó với bão số 13 đang vào, tiếp tục đảm bảo an toàn trên đất liền. Cần cảnh báo sớm để di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Bảo đảm, vận hành an toàn hồ đập, nếu không làm tốt thì sức tàn phá của hồ đập vỡ là vô cùng nghiêm trọng.

Tập trung tất cả lực lượng trong và ngoài quân đội, phối hợp liên ngành, cơ động nhanh, tập trung với phương châm 4 tại chỗ. Tập trung theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hỗ trợ người dân sau thiên tai. Huy động sức mạnh của toàn dân tộc, các nhà hảo tâm đến người dân khi cần thiết. Tập trung bảo vệ công trình trong lúc mưa lũ thiên tai và khắc phục ngay khi có hư hỏng’’, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.