Xã hội

Dự báo không khí lạnh kèm mưa sẽ kéo dài tới đầu tháng 12

22/11/2020, 16:09

Dự báo không khí lạnh đầu mùa Thu Đông năm nay có thể kéo dài tới 1/12 với nhiệt độ thấp nhấp khoảng 16 độ C.

img
Dự báo đợt không khí lạnh tại Hà Nội có thể kéo dài tới 1/12 (ảnh minh họa)

Chiều nay, 22/11, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia cho biết không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo thời tiết rạng sáng mai (23/11), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng yếu đến thời tiết các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm nay (22/11) đến ngày 24/11 ở Bắc Bộ có mưa và mưa rào nhẹ rải rác.

Từ đêm mai (23/11), ở Bắc Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa và dông; trong khi đó phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến khoảng 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ.

Từ gần sáng và ngày mai (23/11), gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4; ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh.

Theo ông Trần Quang Năng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, đợt không khí lạnh này sẽ khiến nhiệt độ toàn miền Bắc giảm mạnh từ 4-8 độ so với những ngày cuối tuần.

Dự báo không khí lạnh sẽ ảnh hưởng rõ nhất tại Hà Nội từ đêm mai (23/11), có thể kéo dài tới 1/12. Đặc biệt từ 28/11 đến 1/12, thời tiết Hà Nội sẽ có nền nhiệt thấp nhất khoảng 18-20 độ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.