Xã hội

Dự báo thời tiết 20/3/2017: Bắc Bộ hửng nắng, Nam Bộ nóng 35 độ

19/03/2017, 20:22

Dự báo thời tiết 20/3/2017: Bắc Bộ có mưa sáng sớm, trưa chiều hửng nắng, Nam Bộ nắng nóng trên 35 độ C.

2_88045

Dự báo thời tiết ngày 20/3/2017: Bắc Bộ hửng nắng, Nam Bộ nóng trên 35 độ C

Dự báo thời tiết ngày 20/3/2017 của Thủ đô Hà Nội và các tỉnh trên cả nước. Theo thông tin mới nhất từ Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, thời tiết ngày mai 20/3/2017 mưa sẽ quay trở lại ở miền Bắc nhưng chủ yếu rải rác ở phía Đông Bắc Bộ, lượng không lớn và nhanh chóng dứt. Đến trưa và chiều ngày mai (20/3) trời sẽ bừng nắng. Nhiệt độ ngày mai của các tỉnh phía Bắc được dự báo sẽ tăng thêm 1 độ C so với ngày hôm nay.

Nhiệt độ cao nhất tại Thủ đô Hà Nội cũng như các tỉnh thuộc khu vực phía Đông Bắc Bộ là 24 - 28 độ C. Các thành phố phía Tây Bắc Bộ nhiệt độ có thể đạt 31 - 32 độ C.

Trong khi đó, các tỉnh Nam Bộ và Tây Nguyên mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi có nắng nóng. Có nơi trên 35 độ C.

Dự báo thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước ngày 20/3:

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 50 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, riêng khu Tây Bắc 31-34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, dông sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ, có nơi trên 32 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55 -92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 53 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ, có nơi trên 34  độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35, riêng miền đông có nơi trên 35 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 68 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ C.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.