Thời sự

Dự báo thời tiết 29/8/2017: Miền Bắc mưa lớn diện rộng

29/08/2017, 09:35

Mưa lớn trên diện rộng diễn ra ở cả ba miền trong ngày hôm nay; trong cơn mưa cần đề phòng dông, lốc.

dubaothoitiet-1500387040

Dự báo thời tiết 29/8/2017: Mưa lớn trên diện rộng ở Bắc và Trung Bộ. (Ảnh minh họa)

Dự báo thời tiết 29/8/2017: Thông tin mới nhất từ Trung tâm dự báo khí tượng và thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có xu hướng hoạt động mạnh dần lên, từ ngày hôm nay (29/8) đến hết đêm 31/8, các tỉnh Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; tổng lượng mưa phổ biến 80-150mm/đợt. Các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Hà Giang, Tuyên Quang, Yên Bái, Phú Thọ, Lai Châu tổng lượng mưa phổ biến 150-200mm/đợt, có nơi trên 250mm. 

Tại Hà Nội, từ hôm nay đến 30/8 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông; ngày 31/8 có lúc có mưa rào và dông. Riêng hôm nay (29/8), trời nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày có mưa rào và rải rác có dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C; Nhiệt độ cao nhất 29 - 32 độ C.

Cũng theo dự báo, từ chiều nay đến hết đêm 30/8, ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to (tổng lượng mưa 70-120mm/đợt, có nơi trên 150mm).    

Các tỉnh miền Nam và Tây Nguyên ngày hôm nay cũng chung hình thái thời tiết: nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi.

Dự báo chi tiết cho các vùng ngày hôm nay:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, gần sáng và ngày mai có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, từ chiều mai có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc (Đà Nẵng-Quảng Ngãi) đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối nay có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.