Xã hội

Dự báo thời tiết 9/4/2017: Nắng nóng, có nơi trên 35 độ C

08/04/2017, 19:58

Ngày mai 9/4, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng xảy ra trên diện rộng, có nơi trên 35 độ C.

a19_xnxh

Ngày 9/4, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng xảy ra trên diện rộng, có nơi trên 35 độ C. Ảnh minh họa

Tin tức thời tiết các tỉnh thành mới nhất. Theo dự báo của Trung tâm KTTVTW, hôm nay 8/4, nắng nóng đã xảy ra ở khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi phía Tây các tỉnh từ Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế.

Dự báo ngày 9/4, nắng nóng xảy ra trên diện rộng ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, cá tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12-16 giờ. Từ ngày 10-11/04, nắng nóng xảy ra diện rộng ở phía Tây Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế và một số nơi ở phía Đông Bắc Bộ.

Khu vực Hà Nội: Nhiệt độ có xu hướng tăng dần; nhiệt độ cao nhất trong ngày 10-11/04 có khả năng đạt 33-35 độ C.

Xem thêm video:

Dự báo chi tiết thời tiết các vùng trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ:

Mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 50 - 89%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 độ, có nơi trên 37 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ:

Nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng vùng ven biển đêm có mưa nhỏ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 60 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ; riêng khu vực ven biển 28 - 30 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế:

Mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55 - 88%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ C.Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 57 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C.

Tây Nguyên:

Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ, có nơi trên 35 độ C.

Nam Bộ:

Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, miền Đông có nắng nóng. Gió đông cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 55 - 88%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ, có nơi trên 36 độ C.

Hà Nội:

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 60 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.