Xã hội

Dự báo thời tiết cả nước ngày 6/4/2017 mới nhất

06/04/2017, 06:48

Hôm nay 6/4 (tức ngày 10/3 âm lịch) thời tiết dễ chịu, có mưa vài nơi vào sáng sớm, trưa chiều khô ráo.

1460863234lygiaithuvivemuaruadendipgiotohungvuongb

Hôm nay 6/4 (tức ngày 10/3 âm lịch - Giỗ Tổ Hùng Vương) thời tiết dễ chịu, có mưa vài nơi vào sáng sớm, trưa chiều khô ráo.

 Tin tức thời tiết Hà Nội và các tỉnh thành mới nhất.  Theo Trung tâm Dự báo KTTVTƯ, ngày hôm nay 6/4 (tức ngày 10/3 âm lịch - Giỗ Tổ Hùng Vương) thời tiết các tỉnh Bắc Bộ tương đối dễ chịu, tuy nhiên một số nơi như Hà Nội, Phú Thọ sáng sớm có mưa vừa rải rác. Tới trưa và chiều nay trời hửng nắng, khô ráo.

Xem thêm video:

Dự báo thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước ngày 6/4/2017:

Phía Tây Bắc Bộ:

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ, có nơi dưới 19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ, có nơi trên 31 độ.

Phía Đông Bắc Bộ:

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế:

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận:

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ.

Tây Nguyên:

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía nam (từ Đắc Lắc đến Lâm Đồng) chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ.

Nam Bộ:

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ.

Hà Nội:

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng.Gió đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.