Xã hội

Dự báo thời hôm nay 28/12: Miền Bắc nồm ẩm trước khi rét hại

28/12/2020, 07:00

Dự báo thời tiết hôm nay ngày 28/12, Bắc Bộ nhiều nơi xuất hiện mưa phùn kèm theo sương mù trước khi đón không khí lạnh tăng cường.

img

Thời tiết Hà Nội xuất hiện mưa phùn kèm theo sương mù vào sáng sớm

Dự báo thời tiết hôm nay 28/12, Bắc Bộ nhiều nơi xuất hiện mưa phùn kèm theo sương mù trong khi nền nhiệt ban ngày tăng. Hiện tượng nồm ẩm này sẽ chấm dứt khi không khí lạnh tăng cường tràn vào miền Bắc từ 30/12.

Cụ thể thời tiết trên cả nước như sau:

Dự báo thời tiết Hà Nội: Nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ C; Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C. Đêm và sáng trời rét, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, có nơi dưới 14 độ C; Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C, có nơi trên 25 độ C. Đêm và sáng trời rét, có mưa nhỏ vài nơi.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C; Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C. Đêm và sáng trời rét, có mưa phùn và sương mù.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 24-27 độ C. Trời có mây, có mưa nhỏ vài nơi; sáng sớm có sương mù, trởi rét.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận: Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C; Nhiệt độ cao nhất 26-29độ C. Trời có mây, mưa rào xuất hiện vài nơi…

Tây Nguyên: Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C; Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C. trời có mây, xuất hiện mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nam Bộ: Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 32 độ. Đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Dự báo rét đậm, rét hại từ 30/12

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 30/12, ở các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời chuyển rét đậm, rét hại.

Trọng tâm rét hại tập trung ở Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai với nhiệt độ thấp nhất 8-11 độ, vùng núi 4-7 độ, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ và có khả năng cao xảy ra băng giá và sương muối; có mưa vừa, có nơi mưa to và dông.

Khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 7, có nơi cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.