Xã hội

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 29/12: Không khí lạnh tràn về nửa đêm

28/12/2020, 19:17

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 29/12, Bắc Bộ trưa chiều trời hửng nắng, nửa đêm đón không khí lạnh mạnh...

img

Dự báo không khí lạnh mạnh sẽ tràn về Bắc Bộ trong đêm 29/12 (ảnh minh họa)

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết từ đêm 29/12, không khí lạnh mạnh sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung và Nam Trung Bộ. Cụ thể như sau:

Thời tiết Hà Nội: Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ C; Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C. Đêm và sáng có mưa phùn và sương mù, trời rét; Trưa chiều giảm mây hửng nắng.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, có nơi dưới 13 độ C; Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 29 độ C. Trời nhiều mây, có mưa nhỏ, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Đêm và sáng trời rét.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C; Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C. Đêm và sang trời rét, có mưa phùn và sương mù rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ C. Đêm và sáng trời rét, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận: Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C; Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C. Trời có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Tây Nguyên: Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C; Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C. Đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nam Bộ: Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ. Gió đông bắc cấp 2-3, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng.

Rét đậm, rét hại xảy ra ở vùng nào?

Dự báo thời tiết đêm 29/12, không khí lạnh mạnh sẽ tràn về Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung và Nam Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, tối và đêm 29/12, Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ; từ gần sáng ngày 30/12 ở các tỉnh Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông.

Gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5. Ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9; vùng biển Trung Bộ, Nam Bộ gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh; sóng biển cao từ 3,0-5,0m. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 7-8, giật cấp 9; biển động rất mạnh; sóng biển cao từ 5,0-7,0m.

Dự báo thời tiết từ ngày 30/12, ở các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời chuyển rét đậm, rét hại. Trọng tâm rét hại tập trung ở Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, với nhiệt độ thấp nhất 8-11 độ, vùng núi 4-7 độ, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ và có khả năng cao xảy ra băng giá và sương muối.

Các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-18 độ; các tỉnh Nam Trung Bộ, Tây Nguyên trời chuyển lạnh, có nơi chuyển rét; từ ngày 31/12, ở Nam Bộ chuyển lạnh vào đêm và sáng sớm.

Dự báo thời tiết Hà Nội từ ngày 30/12 trời chuyển rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8-11 độ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.