Xã hội

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 30/12: Bắc Bộ chìm vào rét đậm rét hại

29/12/2020, 20:52

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 30/12, Bắc Bộ chìm trong rét đậm, rét hại do ảnh hưởng không khí lạnh mạnh tràn về.

img

Dự báo thời tiết 30/12, Bắc Bộ rét đậm, vùng núi cao nhiều nơi rét hại

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh rất mạnh, đêm nay (29/12), Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ; Từ gần sáng ngày mai (30/12) ở các tỉnh Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to.

Dự báo thời tiết ngày mai (30/12), các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời chuyển rét đậm, rét hại. Trọng tâm rét hại tập trung ở Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 6-9 độ, vùng núi 3-6 độ C, vùng núi cao dưới 0 độ C và có khả năng cao xảy ra băng giá và sương muối.

Trong khi đó, các tỉnh Trung Trung Bộ trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-16 độ; Các tỉnh Nam Trung Bộ, Tây Nguyên trời chuyển lạnh, có nơi chuyển rét; từ ngày 31/12, ở Nam Bộ trời chuyển lạnh vào đêm và sáng sớm.

Cụ thể dự báo thời tiết Hà Nội: Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C; Nhiệt độ cao nhất 14-27 độ C. Trời rét đậm, nhiều mây, đêm có mưa, mưa nhỏ, ngày có mưa nhỏ vài nơi. Gió đông bắc cấp 3-4.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, có nơi dưới 10 độ C; Nhiệt độ cao nhất 14-17 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 21 độ C. Trời chuyển rét đậm, rét hại. Đêm và sáng trời rét, có mưa nhỏ rải rác.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C, vùng núi có nơi dưới 10 độ C; Nhiệt độ cao nhất 14-17 độ C. Trời rét đậm, vùng núi rét hại. Đêm có mưa nhỏ rải rác.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiệt độ thấp nhất từ 13-17 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 20-23 độ C tại phía Nam. Trời có mây, phía Bắc có nơi rét đậm; Phía Nam trời chuyển lạnh, có mưa vừa tới mưa to.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận: Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C; Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C. Trời có mây, mưa rào xuất hiện vài nơi. Phía Bắc trời chuyển lạnh, gió đông bắc cấp 4-7, có nơi giật trên cấp 7.

Tây Nguyên: Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C; Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C. Trời có mây, xuất hiện mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nam Bộ: Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ. Trời có mây, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.