Xã hội

Dự báo thời tiết hôm nay 31/12: Hà Nội lạnh dưới 10 độ C

31/12/2020, 07:00

Dự báo thời tiết hôm nay ngày 31/12, không khí lạnh rất mạnh tiếp tục gây rét đậm, rét hại tại Hà Nội và Bắc Bộ nói chung.

img

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 31/12, nhiệt độ có thể xuống dưới 10 độ C

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, thời tiết đêm nay và ngày mai (31/12), trọng tâm rét đậm, rét hại tập trung ở các tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 6-9 độ C, vùng núi 3-6 độ C, vùng núi cao dưới 0 độ và có khả năng cao xảy ra băng giá và sương muối.

Tại các tỉnh Trung Trung Bộ trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-16 độ C; các tỉnh Nam Trung Bộ, Tây Nguyên trời chuyển lạnh, có nơi chuyển rét; từ ngày 31/12, ở Nam Bộ trời chuyển lạnh vào đêm và sáng sớm.

Cụ thể, dự báo thời tiết Hà Nội: Nhiệt độ thấp nhất 8-11 độ C; Nhiệt độ cao nhất 15-17 độ C. Trời rét đậm, rét hại. Đêm nhiều mây không mua, ngày giảm mây trời nắng.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 8-11 độ C, có nơi dưới 5 độ C; Nhiệt độ cao nhất 14-17 độ C, riêng Lai Châu - Điện Biên có nơi 19-21 độ C. Đêm nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, ngày giảm mây trời nắng. Trời rét đậm, rét hại; Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 8-11 độ C, vùng núi 6-8 độ C, có nơi dưới 4 độ C; Nhiệt độ cao nhất 14-17 độ C. Đêm nhiều mây không mưa, ngày giảm mây trời nắng. Gio đông bắc cấp 3, cùng ven biển cấp 4-5. Trời rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiệt độ thấp nhất từ 11-14 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 15-17 độ C. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, trời rét; Phía Bắc có mưa vài nơi, rét đậm rét hại; Phía Nam có mưa vừa tới mưa to.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận: Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C; Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C. Trời nhiều mây, có nơi mưa vừa, mưa to; Riêng Ninh Thuận – Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3-4, có nơi cấp 5. Phía Bắc có nơi trời rét.

Tây Nguyên: Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C; Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C. Trời nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Trời lạnh, có nơi trời rét.

Nam Bộ: Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C. Gió đông bắc cấp 2-3, đêm và sáng sớm trời lạnh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.