Xã hội

Dự báo thời tiết hôm nay 28/1: Không khí lạnh tràn về, Bắc Bộ mưa rét

28/01/2021, 05:00

Dự báo thời tiết hôm nay, 28/1, không khí lạnh tràn về, ảnh hưởng Bắc và Trung Trung Bộ gây mưa rào, trời rét.

img

Thời tiết Hà Nội hôm nay, 28/1 có mưa nhỏ, trời rét (ảnh minh họa)

Dự báo thời tiết hôm nay (28/1), không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ, chiều và tối ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ sau đó ảnh hưởng một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào. Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C, vùng núi 9-12 độ C, vùng núi cao dưới 5 độ C. Ở các tỉnh từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên - Huế trời rét với nhiệt độ thấp nhất ở khoảng 15-18 độ C.

Cụ thể, dự báo thời tiết hôm nay (28/1) cả nước như sau:

Hà Nội: Nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ C. Nhiều mây, đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác; ngày có mưa, mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4, trời rét.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, có nơi dưới 13 độ C; Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi 22-24 độ C. Nhiều mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, ngày có mưa nhỏ, trời rét.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ C, vùng núi 13-15 độ C, có nơi dưới 13 độ C. Nhiều mây, đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác; Ngày có mưa, mưa nhỏ. Gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Thanh Hóa - Thừa Thiên - Huế: Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 20-23 độ C. Nhiều mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi; ngày có mưa, mưa rào. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Trời rét.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận: Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C; Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C. Có mây, có mưa rào vài nơi; riêng phía Bắc chiều tối có mưa rào rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời lạnh.

Tây Nguyên: Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C; Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C. Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nam Bộ: Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C. Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.