Xã hội

Dự báo thời tiết ngày 20/8: Hà Nội tăng nhiệt ngày nắng chói chang

20/08/2018, 06:08

Dự báo thời tiết ngày 20/8, Hà Nội cùng nhiều tỉnh, thành phố tăng nhiệt ngày nắng chói chang, đan xen mưa nhỏ.

nắng nóng

Dự báo thời tiết ngày 20/8, Hà Nội cùng nhiều tỉnh, thành phố tăng nhiệt ngày nắng chói chang

Dự báo thời tiết ngày 20/8, Hà Nội cùng các tỉnh thành Bắc Bộ và Trung Bộ có cùng hình thái thời thiết mây thay đổi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 25-35 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 70-98%. nhiệt độ duy trì 21-32 độ C.

Theo dự báo của Trung tâm KTTV, sáng 20/8, mực nước các sông có khả năng như sau: Sông Thương tại Phủ Lạng Thương xuống mức 4,5m, trên BĐ1 0,2m. Sông Cả tại Dừa xuống mức 23,0m, trên BĐ2 0,5m; tại Nam Đàn ở mức 6,4m, dưới BĐ2 0,5m.Sông Bư ởi tại Kim Tân xuống mức 9,6m, dưới BĐ1 0,4m. Sông Mã tại Giàng xuống mức 3,1m, dưới BĐ1 0,9m. 

Trung tâm KTTV cảnh báo nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất ở vùng núi các tỉnh như Lai Châu, Sơn La, Hoà Bình, Yên Bái, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Nghệ An. Các huyện Thạch Thành, Yên Định (Thanh Hóa); Hưng Nguyên (Nghệ An) có nguy cơ ngập lụt ở vùng trũng thấp.

Dự báo thời tiết các vùng trong 10 ngày tới:

Phía Tây Bắc Bộ: Ngày 20, ngày 21, ngày nắng, có mưa rào vài nơi, từ chiều tối ngày 21 có mưa rào rải rác. Từ ngày 22 đến ngày 26, có mưa rào và dông rải rác. Từ ngày 27 đế ngày 29, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi.

Phía Đông Bắc Bộ: Ngày 20, ngày 21, ngày nắng, có mưa rào vài nơi, từ chiều tối ngày 21 có mưa rào rải rác. Từ ngày 22 đến ngày 25, có mưa rào và dông rải rác. Từ ngày 26 đế ngày 29, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi; riêng nam đồng bằng Bắc Bộ khả năng có mưa rào và dông rải rác.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Từ ngày 20 đến ngày 22, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Từ ngày 23 đến ngày 25, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, riêng Thanh Hóa – Nghệ An có mưa rào và dông rải rác. Từ ngày 26 đến ngày 29, có mưa rào và dông rải rác tập trung tại phía bắc khu vực từ khoảng ngày 26 đến ngày 28. 

Đà Nẵng - Bình Thuận: Từ ngày 20 đến ngày 29, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi.

Tây Nguyên: Từ ngày 20 đến ngày 29, ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rào và dông rải rác.

Nam Bộ: Từ ngày 20 đến ngày 29, ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rào và dông rải rác.

Hà Nội: Ngày 20, ngày 21, ngày nắng, có mưa rào vài nơi, từ chiều tối ngày 21 có mưa rào rải rác. Từ ngày 22 đến ngày 25, có mưa rào và rải rác có dông. Từ ngày 26 đế ngày 29, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.