Xã hội

Dự báo thời tiết ngày 21/7: Cả nước mưa dông, đề phòng tố lốc

21/07/2017, 06:04

Dự báo thời tiết ngày 21/7: Hà Nội và các vùng trên cả nước tiếp tục có mưa dông.

1_52737

Dự báo thời tiết ngày 21/7: Mưa dông tiếp tục trên diện rộng.

Cập nhật dự báo thời tiết 21/7: Hà Nội tiếp tục mưa dông.Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, từ ngày 20 đến ngày 22/7, các tỉnh miền Bắc nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông; mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng. Gió nhẹ. Cần đề phòng tố, lốc và gió giật mạnh trong cơn dông. Tuy nhiên, sang ngày 23/7, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. 

Theo đó, thời tiết hôm nay (21/7), các tỉnh miền Bắc tiếp tục duy trì hình thái: trời nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông; đêm có mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 28-31 độ C, có nơi ở khu vực Tây bắc bộ trên 21 độ C.

Tại Hà Nội, trời nhiều mây, sáng và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Nhiệt độ thấp nhất từ : 25 - 27 oC; Nhiệt độ cao nhất từ : 28 - 30 oC.

Cập nhật tình hình thời tiết cụ thể từng vùng ngày 21/7:

Phía Tây Bắc Bộ trời nhiều mây, ngày có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông; đêm có mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 70-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ : 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : 28 - 31 độ, có nơi trên 31 độ C. 

Phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, ngày có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông; đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 68-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ : 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : 28 - 31 độ C

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Phía bắc nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông; phía nam mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 65-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ : 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : 30 - 33 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 58-94%. Nhiệt độ thấp nhất từ : 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : 30 - 33 độ C.

Tây Nguyên: Nhiều mây, chiều và đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 70-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ : 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : 27 - 30 độ C

Nam Bộ: Nhiều mây, chiều và đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 60-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ : 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : 28 - 31 độ C.

Cũng theo bản tin 3h30 ngày 21/7, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hiện nay ở khu vực giữa và Nam biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan đang có mưa rào và dông mạnh.

Dự báo, trong ngày và đêm nay (21/07) và trong khoảng 1-2 ngày tới do ảnh hưởng của rãnh áp thấp Tây Bắc-Đông Nam kết hợp với gió mùa Tây Nam nên ở khu vực giữa và Nam biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển Bình Thuận đến Cà Mau; Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan tiếp tục có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.