Xã hội

Dự báo thời tiết ngày 28/7: Miền Bắc nắng nóng 36 độ C

28/07/2017, 06:41

Dự báo thời tiết hôm nay (28/7): Bắc Bộ tiếp tục nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 36 độ C.

thoitiet-0058

Dự báo thời tiết ngày 28/7: Bắc Bộ tiếp tục nắng nóng. (Ảnh minh họa)

Tin dự báo thời tiết Hà Nội và các tỉnh thành mới nhất hôm nay 28/7. Theo thông tin từ Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, trong hôm nay, Bắc Bộ vẫn duy trì nhiệt độ cao, thời tiết nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 36 độ C.

Tại Hà Nội, nhiệt độ cao nhất trong ngày 33-36 độ C, tuy nhiên đến đêm có thể xuất hiện mưa rào khiến nhiệt độ giảm 5-6 độ, còn 26-29 độ C.

Trong khi đó TP HCM và các tỉnh miền Nam được dự báo trời có mưa, thời tiết mát mẻ.

Dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng cả nước trong ngày hôm nay (28/7):

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 33 - 36 độ C

Phía Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 33 - 36 độ C

Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33 độ C , có nơi trên 33 độ C

Đà Nẵng-Bình Thuận: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33 độ C.

Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa, có nơi có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 26 - 29 độ C

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32 độ C.

Khu vực Hà Nội: Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 26 - 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 33 - 36 độ C.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.