Xã hội

Dự báo thời tiết ngày 5/4 các tỉnh thành cả nước

04/04/2017, 23:10

Tin tức thời tiết ngày 5/4: Bắc Bộ nắng ấm, Nam Bộ và Tây Nguyên mưa lớn kèm dông sét về chiều.

thoi-tiet-29-3-2017

Tin tức thời tiết ngày 5/4: Bắc Bộ nắng ấm, Nam Bộ và Tây Nguyên mưa lớn kèm dông sét về chiều.

Thời tiết mới nhất ngày 5/4/2017 các tỉnh trên cả nướcTheo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, thời tiết hôm nay (5/4), các tỉnh Bắc Bộ có sự khác biệt giữa sáng và chiều. Cụ thể, sáng sớm trời nhiều mây, ở phía đông còn có cả sương mù. đến trưa và chiều trời giảm mây, có nắng. Đông bắc bộ nhiệt độ từ 27-29 độ C, một số nơi lên đến 31-32 độ C. Phía Đông có nắng nhẹ hơn, nhiệt độ các thành phố không nơi nào vượt quá mức 28 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ nắng chỉ đến đầu giờ chiều, sau đó dự báo sẽ chuyển mưa rải rác. Một số nơi có mưa to kèm sấm sét, gió giật mạnh trong cơn dông. 

Dự báo thời tiết các vùng trong cả nước ngày 5/4/2017:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng Lai Châu – Điện Biên đêm có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ, có nơi trên 30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 58 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ, có nơi trên 29 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 57 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía nam (từ Đắc Lắc đến Lâm Đồng) chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 97%.Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 58 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 22độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 28 độ C.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.