An ninh hình sự

Dụ bé gái 12 tuổi vào nhà nghỉ thực hiện hành vi đồi bại

10/12/2015, 19:12

Thấy bé đã say, Khánh nảy sinh ý định dụ dỗ bé gái để quan hệ tình dục.

Theo báo Công an TP. HCM, An ninh thủ đô, Tiền Phong, Phụ nữ TP. HCM, Công an TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, đã tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Quốc Khánh (SN 1997, trú tại tỉnh Khánh Hòa) để điều tra làm rõ hành vi dâm ô với trẻ em.

be-gai

Đối tượng Khánh tại cơ quan công an. Ảnh Zing.vn

Được biết Khánh quê ở Khánh Hòa mới đến TP Buôn Ma Thuột để làm ăn, buôn bán. Tối 5/12, Khánh cùng nhóm bạn mới quen rủ nhau đi hát karaoke, trong số này có một bé gái mới 12 tuổi.

Nhậu đến 0 giờ, Khánh gọi taxi để đưa cả nhóm về một nhà nghỉ ở phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột ngủ.

Tại đây, Khánh ở cùng phòng với bé gái. Thấy bé đã say, Khánh nảy sinh ý định dụ dỗ bé gái để quan hệ tình dục. Tuy nhiên, thấy bé gái còn quá nhỏ nên Khánh chỉ dừng lại ở hành vi dâm ô rồi cả hai đi ngủ.

Đến sáng hôm sau, khi quay về nhà, bé gái đã kể toàn bộ sự việc cho người thân nghe. Sau đó, gia đình đã làm đơn tố cáo Khánh với cơ quan công an.

Đến ngày 8/12, đối tượng này đã bị bắt. Tại cơ quan điều tra, bước đầu Khánh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, Khánh thấy cháu bé còn nhỏ nên chỉ dừng lại ở hành vi dâm ô.

Hiện sự việc đang được cơ quan công an tích cực điều tra, làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.