Pháp đình

Dự cúng tuần người yêu, nam thanh niên giở trò với con gái người đã mất

21/02/2020, 14:28

Vì lo sợ, bé gái 13 tuổi không dám chống cự để mặc bạn trai của mẹ giở trò đồi bại.

img
Trịnh Duy Hưng tại phiên tòa

Ngày 21/2, TAND TP Cần Thơ mở phiên tòa đưa bị cáo Trịnh Duy Hưng (SN 1989, ngụ tỉnh Thanh Hóa) ra xét xử phúc thẩm về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo. Nạn nhân trong vụ án là con gái người tình của Hưng.

Theo bản án sơ thẩm, Hưng và chị Đ.T.H.G (ngụ TP Cần Thơ) có quan hệ tình cảm trước đó. Ngày 29/6/2019, Hưng từ Thanh Hóa đến nhà mẹ của chị G. ở quận Thốt Nốt, Cần Thơ để dự đám cúng tuần (cúng 7 ngày sau khi mất) của chị G.

Cúng tuần xong, Hưng cùng người nhà chị G, trong đó có cháu Q. (SN 2008, con gái chị G), tổ chức ăn uống. Đến hơn 1h sáng ngày 30/6, mọi người quay về nhà mẹ chị G. ngủ.

Về đến nhà, cháu Q. ngủ cùng bà ngoại, Hưng vào trong phòng ngủ một mình. Một lúc sau, Hưng ra gọi bé Q. vào ngủ cùng rồi sau đó thực hiện hành vi đồi bại với nạn nhân. Vì lo sợ, Q. không dám chống cự, thấy Hưng ngủ, Q. chạy ra khỏi phòng và kể lại sự việc cho người thân.

Tháng 11/2019, TAND quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ đã mở phiên tòa sơ thẩm tuyên phạt Hưng 11 năm tù.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên y án 11 năm tù đối với Trịnh Duy Hưng về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.