Xã hội

Du khách chen chân về Yên Tử, đền Cửa Ông cầu an, xin lộc đầu năm

26/01/2023, 06:30

Nhiều địa điểm du lịch tâm linh ở Quảng Ninh đã thu hút hàng ngàn du khách đến dâng hương, vãn cảnh, cầu một năm mới bình an.

Ngay từ mùng một Tết Quý Mão, nhiều địa điểm du lịch tâm linh ở Quảng Ninh đã thu hút hàng ngàn du khách đến dâng hương, vãn cảnh, cầu một năm mới bình an.

Ngay từ mùng một Tết Quý Mão, nhiều địa điểm du lịch tâm linh ở Quảng Ninh đã thu hút hàng ngàn du khách đến dâng hương, vãn cảnh, cầu một năm mới bình an.

Hòa vào dòng người đến dâng hương, vãn cảnh tại Đền Cửa Ông, TP Cẩm Phả, PV Báo Giao thông đã ghi nhận được không khí phấn khởi, tươi vui ngay ngày đầu năm mới. Khu vực đền thượng, đền hạ, lăng Đức ông Trần Quốc Tảng đều đông nghịt khách thành tâm xin lộc, cầu an…

Hòa vào dòng người đến dâng hương, vãn cảnh tại Đền Cửa Ông, TP Cẩm Phả, PV Báo Giao thông đã ghi nhận được không khí phấn khởi, tươi vui ngay ngày đầu năm mới. Khu vực đền thượng, đền hạ, lăng Đức ông Trần Quốc Tảng đều đông nghịt khách thành tâm xin lộc, cầu an…

Tại đền Cửa Ông - một trong những địa điểm du lịch tâm linh hút khách của Quảng Ninh, Anh Nguyễn Mạnh Cường, du khách đến từ Hà Nội cho biết: Bây giờ, đường về Quảng Ninh có cao tốc, đi lại rất thuận tiện. Đến đền Cửa Ông xong, gia đình sẽ sang Cặp Tiên và chùa Cái Bầu rồi buổi chiều lại quay về Hà Nội ngay.

Tại đền Cửa Ông - một trong những địa điểm du lịch tâm linh hút khách của Quảng Ninh, Anh Nguyễn Mạnh Cường, du khách đến từ Hà Nội cho biết: Bây giờ, đường về Quảng Ninh có cao tốc, đi lại rất thuận tiện. Đến đền Cửa Ông xong, gia đình sẽ sang Cặp Tiên và chùa Cái Bầu rồi buổi chiều lại quay về Hà Nội ngay.

"Đền Cửa Ông năm nay chuẩn bị rất chu đáo. Giao thông thuận tiện, không có ùn tắc cục bộ như trước đây. Thích nhất là ở khuôn viên, lối vào, cơ quan chức năng đã bố trí những tiểu cảnh hoa rất đẹp, nên ngoài việc thắp hương xin lộc, cầu an, du khách được thỏa sức ngắm hoa, chụp ảnh làm kỷ niệm", anh Cường nói.

"Đền Cửa Ông năm nay chuẩn bị rất chu đáo. Giao thông thuận tiện, không có ùn tắc cục bộ như trước đây. Thích nhất là ở khuôn viên, lối vào, cơ quan chức năng đã bố trí những tiểu cảnh hoa rất đẹp, nên ngoài việc thắp hương xin lộc, cầu an, du khách được thỏa sức ngắm hoa, chụp ảnh làm kỷ niệm", anh Cường nói.

Ông Nguyễn Duy Thanh, Phó Ban quản lý Khu di tích Cửa Ông - Cặp Tiên cho biết: Khu di tích đền Cửa Ông vốn là điểm thu hút khách thập phương đi lễ ngay từ đêm giao thừa hàng năm. Đặc biệt, đêm giao thừa năm nay, chính quyền địa phương đã tổ chức diễn văn nghệ, bắn pháo hoa tại công viên ven biển phía trước đền, khiến điểm di tích này thu hút khoảng 1 vạn khách ngay vào thời điểm chuyển giao của năm cũ và năm mới. Ước tính đến hết mùng ngày 4 Tết, đền Cửa Ông đã đón khoảng trên 6 vạn khách tới tham quan.

Ông Nguyễn Duy Thanh, Phó Ban quản lý Khu di tích Cửa Ông - Cặp Tiên cho biết: Khu di tích đền Cửa Ông vốn là điểm thu hút khách thập phương đi lễ ngay từ đêm giao thừa hàng năm. Đặc biệt, đêm giao thừa năm nay, chính quyền địa phương đã tổ chức diễn văn nghệ, bắn pháo hoa tại công viên ven biển phía trước đền, khiến điểm di tích này thu hút khoảng 1 vạn khách ngay vào thời điểm chuyển giao của năm cũ và năm mới. Ước tính đến hết mùng ngày 4 Tết, đền Cửa Ông đã đón khoảng trên 6 vạn khách tới tham quan.

"Để khách thập phương yên tâm du Xuân, vãn cảnh trong dịp Tết năm nay, Ban quản lý Khu di tích Cửa Ông - Cặp Tiên đã huy đội tối đa nhân lực để phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ cảnh quan môi trường, ngăn chặn các hành vi mê tín dị đoan… Đến thời điểm hiện tại, đơn vị chưa phát hiện trường hợp nào ảnh hưởng đến an ninh trật tự, mọi du khách đều phấn khởi", ông Thanh cho hay.

"Để khách thập phương yên tâm du Xuân, vãn cảnh trong dịp Tết năm nay, Ban quản lý Khu di tích Cửa Ông - Cặp Tiên đã huy đội tối đa nhân lực để phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ cảnh quan môi trường, ngăn chặn các hành vi mê tín dị đoan… Đến thời điểm hiện tại, đơn vị chưa phát hiện trường hợp nào ảnh hưởng đến an ninh trật tự, mọi du khách đều phấn khởi", ông Thanh cho hay.

Ngược về Yên Tử, TP Uông Bí, không khí du Xuân của phật tử thập phương cũng nườm nượp.

Ngược về Yên Tử, TP Uông Bí, không khí du Xuân của phật tử thập phương cũng nườm nượp.

Năm nay, du khách đến với Yên Tử sẽ được chiêm ngưỡng, thưởng thức nhiều công trình mới, như các trò chơi dân gian tại khu làng Nương, Trung tâm Văn hoá Trúc Lâm Yên Tử.

Năm nay, du khách đến với Yên Tử sẽ được chiêm ngưỡng, thưởng thức nhiều công trình mới, như các trò chơi dân gian tại khu làng Nương, Trung tâm Văn hoá Trúc Lâm Yên Tử.

Đặc biệt, Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành dát vàng lại bảo tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông tại khu vực An Kỳ Sinh. Mặt khác, những con đường hoa cũng được làm mới với nhiều loài hoa như: Hoa ban, huỳnh liên, cúc, hoa giấy... khoe sắc suốt tuyến đường từ Dốc Đỏ và chân núi Yên Tử, tạo không khí tươi vui khiến lòng du khách phơi phới.

Đặc biệt, Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành dát vàng lại bảo tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông tại khu vực An Kỳ Sinh. Mặt khác, những con đường hoa cũng được làm mới với nhiều loài hoa như: Hoa ban, huỳnh liên, cúc, hoa giấy... khoe sắc suốt tuyến đường từ Dốc Đỏ và chân núi Yên Tử, tạo không khí tươi vui khiến lòng du khách phơi phới.

Cùng với đó, nhiều tuyến đường hành hương, hệ thống biển báo giới thiệu cũng được cải tạo, chỉnh trang lại.

Cùng với đó, nhiều tuyến đường hành hương, hệ thống biển báo giới thiệu cũng được cải tạo, chỉnh trang lại.

Ông Lê Tiến Dũng, Trưởng Ban quản lý Di tích và rừng quốc gia Yên Tử cho biết: Năm nay, các đơn vị phối hợp thực hiện tốt, có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng, đảm bảo khâu đón tiếp du khách an toàn, chu đáo. Do đó, tại các điểm chùa, các tuyến hành hương, hệ thống ăn, nghỉ, bến bãi đậu xe, đến thời điểm hiện tại chưa ghi nhận vụ việc nào có vấn đề trong khâu đảm bảo an ninh trật tự, y tế…

Ông Lê Tiến Dũng, Trưởng Ban quản lý Di tích và rừng quốc gia Yên Tử cho biết: Năm nay, các đơn vị phối hợp thực hiện tốt, có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng, đảm bảo khâu đón tiếp du khách an toàn, chu đáo. Do đó, tại các điểm chùa, các tuyến hành hương, hệ thống ăn, nghỉ, bến bãi đậu xe, đến thời điểm hiện tại chưa ghi nhận vụ việc nào có vấn đề trong khâu đảm bảo an ninh trật tự, y tế

"Theo thống kê sơ bộ của cơ quan chức năng, đến hết ngày mùng 4 Tết, khách đến với Yên Tử đạt gần 4,4 vạn người. Dù người và phương tiện rất đông nhưng hệ thống giao thông đều đảm bảo, không có ách tắc cục bộ", ông Dũng nói.

"Theo thống kê sơ bộ của cơ quan chức năng, đến hết ngày mùng 4 Tết, khách đến với Yên Tử đạt gần 4,4 vạn người. Dù người và phương tiện rất đông nhưng hệ thống giao thông đều đảm bảo, không có ách tắc cục bộ", ông Dũng nói.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.