An ninh hình sự

Du khách Hàn Quốc gí dao vào cổ cướp tài sản tài xế taxi

24/11/2018, 06:27

Park Young Jun yêu cầu tài xế Đức dừng xe rồi rút dao kề vào cổ tài xế Đức uy hiếp cướp tài sản...

Du-khach-Han-Quoc-cuop-tai-san-tai-xe-taxi

Chiếc taxi chở du khách Hàn Quốc từ Huế về Đà Nẵng thì xảy ra vụ việc cướp tài sản

Trước đó, lúc 5h30" sáng cùng ngày, Park Young Jun đón xe taxi BKS 75A-101.6X do tài xế Võ Văn Đức (SN 1992, ngụ TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) điều khiển để đi Đà Nẵng. Khi đến địa phận Đà Nẵng, Park Young Jun yêu cầu tài xế Đức chở về một khách sạn ở phường Khuê Mỹ (quận Ngũ Hành Sơn).

Khi xe đến khu vực đường Võ Nguyên Giáp (phường Khuê Mỹ), ông Park Young Jun yêu cầu tài xế Đức dừng xe rồi bất ngờ rút dao kề vào cổ tài xế Đức nhằm uy hiếp để cướp tài sản. Tuy nhiên, lợi dụng ông Park Young Jun sơ hở, tài xế Đức đạp cửa xe chạy thoát rồi tri hô. Lúc này, ông Park Young Jun cũng mở cửa xe rồi bỏ chạy.

Phát hiện vụ việc, các trinh sát thuộc Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Ngũ Hành Sơn đang trên đường tuần tra đã khống chế và bắt giữ được Park Young Jun.

Tại cơ quan Công an, ông Park Young Jun khai mình nhập cảnh vào Đà Nẵng từ tháng 8 và có đăng ký lưu trú theo diện miễn thị thực 15 ngày. Sau khi hết hạn thị thực, Park Young Jun không gia hạn nhưng vẫn tiếp tục ở lại Việt Nam.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.