Xã hội

Du khách nườm nượp đổ về với phiên chợ "mua may bán rủi" duy nhất trong năm

28/01/2023, 20:36

Xuân Quý Mão 2023, phiên chợ Viềng duy nhất trong năm được mở cửa trở lại sau 2 năm tạm dừng do dịch Covid-19, do đó du khách đổ về rất đông.

Đêm nay (28/1) và rạng sáng mai (29/1), chợ Viềng Xuân Quý Mão 2023 sẽ được tổ chức tại Quần thể di tích lịch sử văn hóa Phủ Dầy thuộc xã Kim Thái, kéo dài đến xã Trung Thành và thị trấn Gôi, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định.

Đêm nay (28/1) và rạng sáng mai (29/1), chợ Viềng Xuân Quý Mão 2023 sẽ được tổ chức tại Quần thể di tích lịch sử văn hóa Phủ Dầy thuộc xã Kim Thái, kéo dài đến xã Trung Thành và thị trấn Gôi, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định.

Sau 2 năm phải dừng tổ chức do dịch Covid-19, chợ Viềng Xuân Quý Mão 2023 thu hút đông đảo du khách thập phương đổ về.

Sau 2 năm phải dừng tổ chức do dịch Covid-19, chợ Viềng Xuân Quý Mão 2023 thu hút đông đảo du khách thập phương đổ về.

Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông, mặc dù chưa đến giờ chính thức, nhưng từ đầu giờ chiều 28/1 (mùng 7 Tết Quý Mão), rất nhiều du khách và người dân đã đến chợ Viềng, đi lễ Phủ Dầy.

Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông, mặc dù chưa đến giờ chính thức, nhưng từ đầu giờ chiều 28/1 (mùng 7 Tết Quý Mão), rất nhiều du khách và người dân đã đến chợ Viềng, đi lễ Phủ Dầy.

Phiên chợ Viềng diễn ra vào đêm nay (28/1) và rạng sáng mai (29/1), tức ngày 7 - 8 tháng Giêng. Từ chiều 28/1, lực lượng chức năng đã lập hàng rào cách khu vực phủ chính khoảng 2km để đảm bảo an ninh trật tự, ATGT.

Phiên chợ Viềng diễn ra vào đêm nay (28/1) và rạng sáng mai (29/1), tức ngày 7 - 8 tháng Giêng. Từ chiều 28/1, lực lượng chức năng đã lập hàng rào cách khu vực phủ chính khoảng 2km để đảm bảo an ninh trật tự, ATGT.

Trên con đường dẫn vào khu vực tổ chức chợ Viềng, xe ô tô nối đuôi nhau. Mặc dù có lực lượng chức năng điều tiết nhưng vẫn xảy ra tình trạng ùn ứ.

Trên con đường dẫn vào khu vực tổ chức chợ Viềng, xe ô tô nối đuôi nhau. Mặc dù có lực lượng chức năng điều tiết nhưng vẫn xảy ra tình trạng ùn ứ.

Đến chiều tối ngày 28/1, lực lượng CSGT đã phải tăng cường do lượng du khách đổ về đông. Do lực lượng chức năng phân luồng từ xa, khách phải gửi ô tô, đi bộ hoặc bắt xe ôm vào khu vực tổ chức chợ.

Đến chiều tối ngày 28/1, lực lượng CSGT đã phải tăng cường do lượng du khách đổ về đông. Do lực lượng chức năng phân luồng từ xa, khách phải gửi ô tô, đi bộ hoặc bắt xe ôm vào khu vực tổ chức chợ.

Thượng tá Nguyễn Trọng Dũng, Trưởng phòng CSGT tỉnh Nam Định cho biết, lãnh đạo Công an tỉnh Nam Định đã chỉ đạo lực lượng CSGT phối hợp với công an huyện Vụ Bản, Nam Trực huy động 100% quân số; 170 cán bộ, chiến sĩ và tăng cường lực lượng công an tỉnh 30 cán bộ, chiến sĩ để đảm bảo an ninh trật tự, ATGT cho phiên Chợ Viềng xuân Quý Mão 2023.

Thượng tá Nguyễn Trọng Dũng, Trưởng phòng CSGT tỉnh Nam Định cho biết, lãnh đạo Công an tỉnh Nam Định đã chỉ đạo lực lượng CSGT phối hợp với công an huyện Vụ Bản, Nam Trực huy động 100% quân số; 170 cán bộ, chiến sĩ và tăng cường lực lượng công an tỉnh 30 cán bộ, chiến sĩ để đảm bảo an ninh trật tự, ATGT cho phiên Chợ Viềng xuân Quý Mão 2023.

Về dự phiên chợ Viềng, nhiều du khách sẽ kết hợp đi lễ Phủ Dầy đầu năm. Chiều 28/1, Phủ chính Mẫu Nghi Thiên Hạ rất đông du khách và người dân đến dâng lễ.

Về dự phiên chợ Viềng, nhiều du khách sẽ kết hợp đi lễ Phủ Dầy đầu năm. Chiều 28/1, Phủ chính Mẫu Nghi Thiên Hạ rất đông du khách và người dân đến dâng lễ.

"Chúng tôi đến đây sớm hơn thời gian diễn ra lễ hội chợ Viềng do nhà có con nhỏ, đi đêm hôm sợ ảnh hưởng đến các cháu. Trước tiên, gia đình chúng tôi sẽ dâng lễ, cầu lộc đầu năm sau đó sẽ mua cây về nhà để cầu may", chị Thuỷ, đến từ Thanh Hoá cho biết.

"Chúng tôi đến đây sớm hơn thời gian diễn ra lễ hội chợ Viềng do nhà có con nhỏ, đi đêm hôm sợ ảnh hưởng đến các cháu. Trước tiên, gia đình chúng tôi sẽ dâng lễ, cầu lộc đầu năm sau đó sẽ mua cây về nhà để cầu may", chị Thuỷ, đến từ Thanh Hoá cho biết.

Nhiều du khách và người dân phải vái từ ngoài do bên trong phủ đông kín người.

Nhiều du khách và người dân phải vái từ ngoài do bên trong phủ đông kín người.

Tại khu vực cung mẫu, người dân phải xếp hàng dài, nhích từng bước một.

Tại khu vực cung mẫu, người dân phải xếp hàng dài, nhích từng bước một.

Không thể vào trong phủ chính để đặt lễ, người dân đặt lễ ngay ngoài cửa phủ rồi vái vọng vào.

Không thể vào trong phủ chính để đặt lễ, người dân đặt lễ ngay ngoài cửa phủ rồi vái vọng vào.

Chợ Viềng mỗi năm chỉ tổ chức một lần. Theo quan niệm từ xưa, phiên chợ này có ý nghĩa "mua may bán rủi", do đó, các du khách và người dân cũng mua sắm cho mình những đồ vật như: lược, giỏ, tượng, cây...

Chợ Viềng mỗi năm chỉ tổ chức một lần. Theo quan niệm từ xưa, phiên chợ này có ý nghĩa "mua may bán rủi", do đó, các du khách và người dân cũng mua sắm cho mình những đồ vật như: lược, giỏ, tượng, cây...

Nhiều gia đình đã bắt đầu dựng lều quán để phục vụ du khách thập phương. Thịt bò, là món hàng được nhiều người quan tâm.

Nhiều gia đình đã bắt đầu dựng lều quán để phục vụ du khách thập phương. Thịt bò, là món hàng được nhiều người quan tâm.

Chợ Viềng Nam Định được tổ chức tại hai nơi là tại khu vực Phủ Dầy (huyện Vụ Bản) và khu chợ Chùa, huyện Nam Trực. Ghi nhận tại chợ Viềng Chùa (Nam Trực) cũng nườm nượp du khách từ chiều 28/1.

Chợ Viềng Nam Định được tổ chức tại hai nơi là tại khu vực Phủ Dầy (huyện Vụ Bản) và khu chợ Chùa, huyện Nam Trực. Ghi nhận tại chợ Viềng Chùa (Nam Trực) cũng nườm nượp du khách từ chiều 28/1.

"Những ngày đầu năm 2023, chúng tôi vừa đi lễ, vừa mua những đồ vật, cây cối coi như lộc đầu xuân, mang ý nghĩa rước tài lộc, may mắn vào nhà trong cả năm", anh Đạt, người dân cho biết thêm.

"Những ngày đầu năm 2023, chúng tôi vừa đi lễ, vừa mua những đồ vật, cây cối coi như lộc đầu xuân, mang ý nghĩa rước tài lộc, may mắn vào nhà trong cả năm", anh Đạt, người dân cho biết thêm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.