Hàng không

Dự kiến 16h chiều mai (30/10) sẽ khai thác trở lại sân bay Chu Lai

29/10/2020, 14:22

Do nằm trên đường đi của cơn bão số 9, sân bay Chu Lai đã bị hỏng một phần mái che phía bắc của nhà ga hành khách.

img
trong 2 ngày 27-28/10 do ảnh hưởng của Bão đã có gần 130 lượt chuyến bay đi/đến khu vực miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng

Tin từ TCT Cảng hàng không VN (ACV), từ 6h sáng nay (29/10), các Cảng hàng không Pleiku, Phù Cát, Tuy Hòa, Phú Bài khai thác trở lại. Cảng HKQT Đà Nẵng đã mở cửa trở lại từ 21h tối qua (28/10).
Riêng Cảng hàng không Chu Lai, do bị ảnh hưởng nặng nề, đã phải kéo dài thời hạn đóng cửa khai thác thêm 48 giờ, dự kiến sẽ khai thác trở lại vào 16h00 chiều mai (30/10).

Trước đó, do ảnh hưởng của bão nên các sân bay Tuy Hòa, Phù Cát, Chu Lai, Đà Nẵng, Phú Bài đã dừng khai thác từ 18h ngày 27/10. Cảng hàng không Pleiku từ 21h ngày 27/10.

Chủ động ứng phó với bão số 9, bảo đảm tuyệt đối an an ninh, an toàn hàng không, ngày 26/10/2020, Tổng Giám đốc ACV đã ban hành Chỉ thị về việc triển khai các biện pháp ứng phó cơn bão số 9, đặc biệt tại các Cảng hàng không trong khu vực bị ảnh hưởng của bão như Đà Nẵng, Phú Bài, Tuy Hòa, Phù Cát, Chu Lai, Pleiku, Liên Khương.

Các cảng hàng không nằm trong vùng ảnh hưởng của cơn bão đã chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, phòng chống cơn bão, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn hàng không, bảo đảm an toàn về người, hạn chế thấp nhất hư hại về tài sản. Riêng Cảng hàng không Chu Lai do nằm trên đường đi của cơn bão số 9 nên đã bị hư hại một phần mái che phía Bắc của nhà ga hành khách và một số cây xanh quanh khu vực nhà ga đã bị gãy, đổ.

Thống kê cho thấy, trong hai ngày 27-28/10 do ảnh hưởng của bão đã có gần 130 lượt chuyến bay đi/đến khu vực miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng. Các Cảng hàng không đã chủ động phối hợp với các hãng hàng không thông báo, hỗ trợ hành khách bị ảnh hưởng và bố trí phục vụ bay bù vào ngày 29/10/2020.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.