Du lịch

Du lịch Đà Nẵng đồng loạt “khoác áo mới”, sẵn sàng đón khách

21/10/2021, 18:44

Sau nhiều tháng đóng cửa chống dịch, Đà Nẵng đã tự tin lên phương án đón khách trở lại khi công tác kiểm soát dịch đạt những kết quả khả quan.

Hiện thành phố bên sông Hàn đứng thứ 8/63 tỉnh, thành phố có tỷ lệ tiêm vaccine cao của cả nước, với số người trên 18 tuổi đã được tiêm vaccine mũi 1 đạt 95%, mũi 2 đạt 15%.

img

Sun World Ba Na Hills - điểm đến nổi tiếng ở Đà Nẵng

Bên cạnh việc chốt phương án đón khách nội địa theo 4 giai đoạn, UBND thành phố Đà Nẵng cũng đã mạnh dạn đề nghị Thủ tướng Chính phủ thống nhất cho phép tổ chức đón và phục vụ khách quốc tế theo phương án riêng từ tháng 11/2021.

Thực tế, ngay từ những ngày nghỉ giãn cách phòng chống dịch, nhiều điểm đến nổi tiếng Đà thành như Sun World Ba Na Hills, Công viên Châu Á - Asia Park, Bảo tàng Đà Nẵng, Núi Thần Tài... đã âm thầm “khoác áo mới”, sẵn sàng đem đến những trải nghiệm mới mẻ, độc đáo cho du khách ngày hội ngộ.

img

Thác Mặt trời tại Sun World Ba Na Hills

Điển hình là Sun World Ba Na Hills. Khu du lịch trên đỉnh núi Chúa đã thể hiện nỗi nhớ du khách bằng những thay đổi hết sức ngoạn mục trong mùa dịch, để du khách sẽ phải ồ lên thích thú trong ngày trở lại.

Với việc trồng thêm hơn 12.000 gốc hồng, 10.000 gốc hướng dương và hàng ngàn đóa cúc vạn thọ..., Bà Nà Hills đã trở thành thánh địa hoa lộng lẫy cùng những góc check-in đẹp khắp khu du lịch.

Trở lại Bà Nà sau nhiều ngày xa cách, du khách cũng sẽ choáng ngợp với Thác Mặt trời bừng sáng tại khu vực Beer Plaza.

Những bức tượng vàng cực kỳ tinh xảo được tạo tác bởi gia tộc điêu khắc tượng lừng danh thế giới Frilli Gallery. Đây là sản phẩm mới độc đáo được chủ đầu tư Sun Group kỳ công kiến tạo tại Khu du lịch Sun World Ba Na Hills với kỳ vọng tạo thêm một biểu tượng du lịch mới cho Đà Nẵng.

Khu nghỉ dưỡng “sang trọng nhất thế giới” trên bán đảo Sơn Trà - InterContinental Danang Sun Peninsula Resort và “Sân golf tốt nhất châu Á” Ba Na Hills Golf Club đã tự tin mở cửa đón khách trở lại từ đầu tháng 10/2021.

img

Ba Na Hills Golf Club với hệ thống chiếu sáng ban đêm hiện đại

Tất cả nhân viên được tiêm phòng vaccine đầy đủ, đồng thời các biện pháp phòng dịch được triển khai nghiêm ngặt. Khách sạn bên sông Hàn Novotel Danang Premier Han River Hotel cũng đã mở cửa Nhà hàng The Square phục vụ thực khách.

img

Công viên Châu Á - Asia Park

Dù chưa chính thức mở cửa trở lại, song các điểm đến khác của Sun Group tại Đà Nẵng như: Công viên Châu Á - Asia Park, Sky 36, Premier Village Danang Resort cũng đã tranh thủ thời gian ngưng đón khách để làm mới về diện mạo lẫn chất lượng dịch vụ, với mong muốn đem đến những trải nghiệm tuyệt vời nhất cho du khách.

Hiện Bảo tàng Đà Nẵng cũng đã sẵn sàng mở cửa đón khách khi Đà Nẵng trở lại trạng thái bình thường với hàng loạt sản phẩm, sự kiện văn hóa, giải trí hấp dẫn được lên kế hoạch tổ chức, giới thiệu đến du khách.

img

Bảo tàng Đà Nẵng đã xây dựng chương trình học ngoại khóa cho học sinh trên địa bàn

Đặc biệt, Bảo tàng Đà Nẵng đã xây dựng kế hoạch tiếp tục triển khai chương trình giờ học ngoại khóa, giáo dục lịch sử địa phương dành cho các cấp học phổ thông trên địa bàn trong năm học 2021 - 2022.

Dự kiến lên phương án đón khách từ cuối tháng 12 và chính thức đón khách vào tháng 1/2022, danh thắng Ngũ Hành Sơn tập trung cao độ cho công tác phòng chống dịch, giữ an toàn cho điểm đến. Đồng thời, đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ…

Hiện nay, ngoài việc lên phương án đón và phục vụ khách du lịch nội địa với 4 giai đoạn, Đà Nẵng đã chính thức đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép đón khách quốc tế từ tháng 11/2021. Để hiện thực hóa các phương án đón khách, Đà Nẵng còn rất nhiều việc phải làm để đưa du lịch hoạt động trở lại trong tình hình mới…

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.