Du lịch

Du lịch sinh thái Cần Thơ rộn rã "trang hoàng" sẵn sàng đón khách

28/04/2022, 12:31

Chỉ còn vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2022. Đây được xem là “cơ hội vàng” để ngành du lịch của Cần Thơ phục hồi và phát triển.

Theo Sở VH-TT&DL TP Cần Thơ, trong khoảng thời gian diễn ra chuỗi sự kiện Lễ Khánh thành Ðền thờ Vua Hùng tại TP Cần Thơ, Liên hoan Ðờn ca tài tử Quốc gia lần thứ III - Cần Thơ năm 2022 và Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ lần thứ IX năm 2022 nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, lượng khách tăng vượt kỳ vọng, đến hơn 950.000 lượt.

Nối tiếp thành công, ngay thời điểm này, các điểm du lịch sinh thái ở Tây Đô đã hoàn tất việc trang hoàng, lên kế hoạch chu đáo để chuẩn bị đón khách dịp lễ 30/4 và 1/5.

img

Du khách mê mẩn trước vườn sầu riêng của chị Đào.

Chị Nguyễn Hương Đào (28 tuổi, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn) chủ khu vườn sinh thái Làng Vitamin chia sẻ, hiện tại gia đình nhà chị có trên 5 héc-ta đất và trồng hơn 600 gốc sầu riêng các loại. Bên cạnh đó còn có nhiều loại cây ăn trái khác tùy theo mùa.

Theo chị Đào, gần lễ 30/4 và 1/5, lượng khách đổ về vườn sinh thái rất đông. Ngày cuối tuần lên đến khoảng 500 khách. Đặc biệt, những ngày nghỉ lễ tới lượng khách có thể lên đến hơn 1.000 người.

Trao đổi với PV, ông Lê Hải Phúc - Giám đốc Làng Du lịch Ông Đề, huyện Phong Điền, cho biết, để chuẩn bị cho những ngày lễ tới, Ông Đề đã tập trung chuẩn bị hoàn chỉnh xong các khâu như sắp xếp nhân sự để phục vụ khách du lịch và cơ sở vật chất.

img

Du khách hào hứng với các trò chơi tại một khu du lịch ở miền Tây.

“Để chuẩn bị tốt mọi công tác khi đón khách du lịch, chúng tôi đã tuyển thêm 120 nhân sự thời vụ cộng với 80 nhân sự - ngày thường là 200 nhân sự.

Đồng thời kiểm tra và phân bổ nhân sự ở từng bộ phận và phân công trách nhiệm cụ thể ở từng vị trí.

Đến thời điểm này đã có rất nhiều đoàn liên hệ đặt tour với số lượng hơn 700 khách”, ông Phúc cho hay.

img

Phim trường ông Đề hút khách với vẻ đẹp rực rỡ.

Du khách thích nhất khi đến Ông Đề là tham gia những trò chơi dân gian, như: tát mương bắt cá, chạy xe đạp qua mương, đi cầu dây qua mương, thi cầu nhún, thử sức giữ thăng bằng với cầu lắc và cầu bập bênh, đua thau, rượt bắt vịt, rung chuông vàng, vượt chướng ngại vật, nhảy bao bố, bịt mắt bắt vịt, kéo co, chạy xe đạp chậm, đua ghe Ngo, bịt mắt đập nồi, bơi ghe quanh khuôn viên Ông Đề, xổ số lô tô show….

Dịp lễ này, làng du lịch Ông Đề tiếp tục thu hút khác bằng cách tung ra các gói combo như: Đêm trắng Tây Đô; Một ngày làm tá điền; Ký ức tuổi thơ; Công tử về làng; Tát mương bắt cá; Trò chơi dân gian Team buiding và rất nhiều combo ăn uống, nghỉ dưỡng trọn gói khác..

Đặc biệt, làng du lịch ông Đề đã xây dựng 4 phim trường để khách tham quan thoả sức chụp hình với đầy đủ chủ đề như vô cùng đẹp và ấn tượng như: Phim trường xưa quê mình, phim trường cưới hiện đại, phim trường Đà Lạt và phim trường xứ Nhật.

img

Các điểm du lịch sinh thái ở Cần Thơ đã sẵn sàng đón khách.

Ông Nguyễn Minh Tuấn - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL TP.Cần Thơ thông tin, thời gian qua, ngành du lịch thành phố đã có sự phục hồi mạnh mẽ, lượng khách đến với Cần Thơ tăng cao, qua đó, tạo được dấu ấn trên bản đồ du lịch cả nước.

Ông Tuấn cũng cho biết thêm, Sở cũng đã xây dựng kế hoạch tổ chức sự kiện đến cuối năm 2022 để thu hút khách tham quan.

Các hoạt động chủ yếu hướng đến điểm nhấn du lịch tại các địa phương như: Ngày hội vườn trái cây Tân Lộc mùng 5/5 âm lịch ở quận Thốt Nốt, điểm nhấn văn hóa tại quận Bình Thủy, ngày hội sinh thái tại huyện Phong Điền vào tháng 9, ngày du lịch Việt Nam tại quận Cái Răng, ngày hội hoa đăng Ninh Kiều vào dịp cuối năm…

Mới đây, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ làm việc với đoàn chuyên gia Chương trình du lịch bền vững Thụy Sĩ.

Trong thời gian qua, hai bên đã thống nhất và phối hợp tốt trong việc tổ chức các hoạt động thiết thực hỗ trợ doanh nghiệp tại địa phương, như: tổ chức các hội thảo trực tuyến du lịch bền vững, các khóa đào tạo du lịch bền vững tại Cần Thơ (từ 2019-2022).

Trên cơ sở này, hai bên tiếp tục bàn thảo các giải pháp phù hợp phát triển du lịch theo định hướng phát triển bền vững.

Một số nội dung được thống nhất, đó là: tiếp tục phối hợp mở các lớp đào tạo du lịch bền vững cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Cần Thơ; phối hợp triển khai kế hoạch marketing du lịch bền vững tại Cần Thơ; phối hợp hỗ trợ xây dựng mô hình du lịch cộng đồng phát triển bền vững tại cù lao Tân Lộc, cồn Sơn; phối hợp triển khai áp dụng thí điểm Bộ tiêu chí và chỉ số du lịch bền vững; thống nhất hỗ trợ thực hiện 1-2 hoạt động, sự kiện truyền thông du lịch bền vững; phối hợp hỗ trợ một hội thảo về hợp tác tiểu vùng ở ÐBSCL.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.