Thời sự Quốc tế

Dự trữ dầu thô của Mỹ tăng cao chưa từng có trong lịch sử

11/06/2020, 07:26

Bộ Năng lượng Hoa Kỳ vừa thông báo về trữ lượng dầu kỷ lục trong nước.

img
Một cơ sở dự trữ dầu của Mỹ - ảnh Financial Times.

Dự trữ dầu thô tại Hoa Kỳ tăng 5,7 triệu thùng mỗi tuần và lập kỷ lục lịch sử là 538,1 triệu thùng. Đây là nội dung được công bố vào ngày 10/6 trên trang web của Bộ Năng lượng Hoa Kỳ.

Kỷ lục lịch sử trước đó đã đạt được vào tháng 3 năm 2017. Khi đó có 535,5 triệu thùng nguyên liệu được lưu trữ.

Đồng thời, sản lượng khai thác dầu trong tuần kết thúc vào ngày 5/6 đã giảm 100 nghìn thùng mỗi ngày và đạt mức 11,1 triệu thùng mỗi ngày.

Trong bốn tuần qua, sản lượng khai thác dầu thô trung bình đạt 11,3 triệu thùng mỗi ngày.

Vào tháng 3/2020, các nước OPEC và các nhà xuất khẩu dầu lớn khác gắn với tổ chức này đã thất bại trong việc đạt thỏa thuận về cắt giảm sản lượng khai thác dầu. Các thỏa thuận về các điều kiện cập nhật chỉ đạt được vào ngày 12/4.

Vào ngày 7/6, các nước OPEC+ đã đồng ý về việc gia hạn giảm sản lượng dầu cho đến cuối tháng 7/2020. Sau cuộc họp, người ta biết rằng Mexico sẽ không tham gia vào thỏa thuận OPEC+ kể từ tháng 7. Thiếu sự tham gia của Mexico, việc giảm sản lượng dầu sẽ là 9,6 triệu thùng.

Tiêu chí bắt buộc để kéo dài thỏa thuận là các quốc gia tụt hậu phải tuân thủ các điều kiện cơ bản của thỏa thuận.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.