Du lịch

Du xuân miền Tây dọc hai bên bờ sông Tiền hút khách

24/01/2023, 09:49

Ngày Tết, hai bên sông Tiền đoạn Tiền Giang - Bến Tre (quanh cầu Rạch Miễu) thu hút lượng lớn khách du xuân.

Từ sáng mùng 2, mùng 3 Tết, các khu du lịch miệt vườn ở các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre đón lượng khách lớn nhiều nơi đổ về du xuân.

Đông nhất là ở cồn Thới Sơn, xã Thới Sơn, TP Mỹ Tho (Tiền Giang) và khu du lịch cồn Phụng, xã Tân Trạch, huyện Châu Thành (Bến Tre).

img

Miền Tây sông nước thu hút khách du xuân

Đáp ứng nhu cầu cho lượng khách này, các công ty làm du lịch như Công ty TNHH truyền thông du lịch Bến Tre, Mê Kông Thới Sơn, Quê Dừa, Miệt Vườn... cung cấp nhiều loại hình dịch vụ du lịch như: đi tàu trên sông, xuồng chèo, uống trà mật ong, nghe đờn ca tài tử, dạo vườn cây trái...

Không khí vui xuân không chỉ ở các điểm du lịch. Du khách còn vãn cảnh, vãn chùa lễ Phật ở Làng cổ Đông Hòa Hiệp thuộc huyện Cái Bè, chùa Liên Hoa, huyện Chợ Gạo (Tiền Giang)...

Chị Nguyễn Thị Thanh Diệu, một du khách cho biết, hai năm nay, ngày mùng 2, 3 Tết gia đình chị luôn chọn du lịch miệt vườn để trải nghiệm cuộc sống, văn hoá của người miền Tây mà chị yêu mến.

“Các con tôi rất thích thú khi trải nghiệm trên những chiếc xuồng ba lá len lỏi trên những con rạch uốn lượn dưới tán dừa nước rợp bóng mát, ngắm những chú thòi lòi tung tăng lạ mắt khi nước thủy triều rút”, bà Diệu chia sẻ.

img

Loại hình du lịch xuồng chèo do Công ty TNHH truyền thông du lịch Bến Tre cung cấp thu hút đông đảo du khách

Ông Nguyễn Tấn Lộc, Giám đốc Công ty du lịch Mê Kông Thới Sơn cho biết, những ngày này, mỗi ngày đơn vị đón từ 100 -150 khách trong và ngoài tỉnh đến vui xuân tại khu vực cồn Thới Sơn (Tiền Giang), trong số hàng ngàn du khách đổ về đây.

Du khách sẽ có trải nghiệm bằng xe thổ mộ, xe điện đến vườn trái cây, khu nuôi ong mật, lò sản xuất kẹo dừa, nghe đờn ca tài tử, thưởng thức trái cây, uống trà mật ong, đi xuồng chèo thưởng ngoạn cảnh sắc sông Tiền, sang cồn Phụng (Bến Tre) thưởng thức cá lóc nướng trui thơm lừng...

img

Người dân miền Tây đi lễ chùa Liên Hoa, xã Đông Xuân, huyện Chợ Gạo (Tiền Giang)

Còn Làng cổ Đông Hòa Hiệp cũng có nét hấp dẫn khác. Làng có 7 ấp, với gần 4.000 hộ gia đình, sinh sống chủ yếu dựa vào những vườn cây ăn trái các loại: xoài cát Hòa Lộc, cam sành, bưởi da xanh, nhãn, vú sữa Vĩnh Kim và các nghề thủ công truyền thống như làm cốm, tráng bánh tráng, cán bánh phồng sữa...

Du khách yêu thích kiến trúc cổ có thể tham quan nhà cổ ông Ba Đức, ông Xoát, ông Tòng… Nhà cổ ở đây mang đậm nét kiến trúc văn hóa nhà vườn Nam Bộ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.